Du lịch Việt lập kỳ tích đón hơn 13 triệu lượt khách

27/12/2017 15:24 GMT+7

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2017, Việt Nam đón hơn 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với 2016. Đây có thể coi là kỳ tích của ngành, lần đầu tiên mức tăng về khách du lịch đạt gần 3 triệu lượt một năm.

Khách nội địa trong năm qua đạt 73,2 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 510.900 tỉ đồng. Trong đó 90% số này thu từ khách du lịch thuần túy.
Đây là những số liệu do Tổng cục Du lịch báo cáo ở cuộc họp với Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch diễn ra tại Hà Nội, chiều 26.12.
Đánh giá cao những kết quả của ngành du lịch trong năm qua, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Du lịch đã góp phần tăng trưởng dịch vụ, thúc đẩy các ngành khác. Không chỉ qua những chỉ tiêu chủ yếu, vị thế của ngành du lịch còn thể hiện qua những đánh giá của quốc tế: Việt Nam đứng ở vị trí 6/10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới năm 2017".
Tuy nhiên, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng du lịch Việt Nam vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, từ sản phẩm đến cơ sở lưu trú, nhân lực du lịch, bảo tàng, công viên chuyên đề… Đây là những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu chiến lược phát triển du lịch, quy hoạch du lịch cần xem xét cho phù hợp với tình hình mới, nhưng đặc biệt đề án tái cơ cấu là vô cùng quan trọng phải làm sớm và làm bằng được.
Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo ngành du lịch lựa chọn một số việc cụ thể để thực hiện nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.
Năm 2018, Tổng cục Du lịch đặt mục tiêu đón hơn 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 78 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị điều chỉnh lại, nên đặt mục tiêu năm 2018 tăng ít nhất 3 triệu lượt khách quốc tế so với năm 2017, đạt 16 triệu lượt khách quốc tế đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.