Du khách Việt đến Nhật tăng hơn 30%

03/11/2017 10:00 GMT+7

'Trong 9 tháng đầu năm 2017, số khách du lịch VN đến Nhật Bản đã đạt mốc 230.000 người, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016', ông Takahashi Ayumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại VN, cho biết tại hội thảo về du lịch Nhật Bản tổ chức ở Cần Thơ ngày 2.11.

Điều đặc biệt là ngoài các thành phố lớn có đường bay thẳng đến Nhật Bản thì Cần Thơ và ĐBSCL được JNTO xếp vào khu vực có nguồn khách tiềm năng lớn. Theo ông Takahashi Ayumi, trở ngại lớn nhất hiện nay là thông tin. JNTO đang tìm mọi cách để người VN đến Nhật Bản nhiều hơn và có thể biết trước những thông tin cụ thể về điểm đến, ẩm thực, văn hóa... chứ không mơ hồ như lâu nay.
Riêng vấn đề thị thực, đại diện JNTO khẳng định đã “cởi mở” và thuận lợi rất nhiều khi quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.