Du khách tăng mạnh tại miền Trung

Ngày 20.2, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế, cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đã có 117.000 lượt du khách vào tham quan khu di tích Huế, trong đó khoảng 70.000 khách VN và 47.000 khách quốc tế.

So với năm 2017, khách quốc tế tăng 49,35% (cụ thể 15.532 lượt), khách VN tăng 30,41% (16.324 lượt). Tổng khách tăng 37,41% (31.856 lượt).
Cùng ngày, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay dịp tết, Đà Nẵng đón gần 297.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ 2017, trong đó khách quốc tế chiếm 44,4%, tăng 27,6%; khách nội địa tăng 5% so với 2017.
Theo Sở Du lịch, lượng khách nội địa tăng so với dự kiến trước tết nhờ thời tiết thuận lợi, khách quốc tế tăng do tết là mùa du lịch của các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt kiều, đồng thời có thêm nhiều đường bay quốc tế trực tiếp mới. Lượng khách VN đi Hàn Quốc cũng tăng mạnh do từ tháng 2 - 4.2018, du khách VN nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yang Yang, Gangwon gần Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 được miễn thị thực.
Chiều 20.2, ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng phòng Quản lý Bến du lịch Cầu Đá (TP.Nha Trang), cho biết trong dịp tết, trung bình mỗi ngày có gần 500 chuyến tàu xuất bến, đưa hơn 6.000 du khách tham quan các điểm đảo phía nam vịnh Nha Trang như Hòn Mun, Hòn Một, thủy cung Trí Nguyên..., tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.
Một tour biển đảo khác ở phía bắc Nha Trang là tour Nha Phu (Công ty CP du lịch Long Phú quản lý) cũng rất hút khách. Theo Công ty CP du lịch Long Phú, tổng lượng khách tham quan đảo Khỉ, suối Hoa Lan những ngày tết đạt trên 11.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. 18 tàu và 5 ca nô của công ty phải hoạt động hết công suất để đưa đón khách qua đảo.
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dịp Tết Mậu Tuất 2018 (từ 15 - 20.2), toàn tỉnh đón hơn 192.700 lượt khách lưu trú, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017; tổng doanh thu hơn 420 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.