Du khách Nga đến Đông Nam Á giảm theo đồng rúp

08/04/2015 15:32 GMT+7

(TNO) Đồng rúp mất giá, du khách Nga giờ đây đắn đo kỹ càng trước khi quyết định chọn Việt Nam, Campuchia hay Thái Lan cho kỳ nghỉ của họ.

(TNO) Đồng rúp mất giá, du khách Nga giờ đây đắn đo kỹ càng trước khi quyết định chọn Việt Nam, Campuchia hay Thái Lan cho kỳ nghỉ của họ.

Khách Nga đến các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, giảm mạnh - Ảnh: Reuters
Số lượng du khách Nga đến các nước Đông Nam Á trong những năm gần đây chỉ đứng sau Trung Quốc, đem về cho khu vực này nhiều tỉ USD lợi nhuận từ ngành du lịch, theo Reuters.
Đơn cử, thực đơn bao gồm các món Nga ngập tràn hàng quán ở Phuket (Thái Lan), và nhiều người bán hàng ven đường ở các bãi biển Việt Nam biết vài từ tiếng Nga giao tiếp.
Riêng tại Việt Nam, Nga lọt vào top 10 nước có khách du lịch tới Việt Nam đông nhất liên tiếp trong 3 năm gần đây. Năm 2012 và 2013, thị trường này có mức tăng trưởng trên 71%. Đặc biệt, khi lượng khách Nga đến Việt Nam tăng gấp đôi vào năm 2013, hãng hàng không Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng từ Moscow đến Cam Ranh (Khánh Hòa).
Song bức tranh du lịch các nước Đông Nam Á giờ đây ảm đạm hơn khi số lượng du khách Nga đến các nước thuộc khu vực này giảm rõ rệt.
Thứ tự các điểm đến ưa thích của du khách Nga ở Đông Nam Á lần lượt là Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines, giờ đây theo thứ tự cũng là các điểm đến chứng kiến sự tuột dốc trong ngành du lịch vì lượng khách Nga giảm, theo tạp chí Forbes.
Thực trạng này xuất phát từ việc đồng tiền Nga mất giá. Rúp Nga (RUB) giảm 43% giá trị so với USD do giá dầu thấp kéo dài, kết hợp với lệnh trừng phạt từ phương Tây áp đặt lên Moscow vì căng thẳng chính trị tại Ukraine.
Một người bán hàng ngồi chờ khách tại bãi biển Patong, Phuket (Thái Lan) - Ảnh: Reuters
Theo Reuters ngày 6.4, du khách Nga giờ đây phải khoảng 140.000 RUB, tương đương 2.479 USD, cho một chuyến du lịch đến Việt Nam. Con số này tăng 60.000 RUB so với năm ngoái. Một số khách Nga đến nước ta thậm chí còn phải ăn mì gói thay vì thưởng thức hương vị hàng quán đa dạng tại Việt Nam.
Cụ thể theo Reuters chỉ 95.800 du khách Nga đến Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu quý giảm đầu tiên kể từ năm 2012. Trong khi đó, số khách Nga đến Việt Nam trong năm 2014 là 365.000 lượt người, tăng 22,4% so với năm 2013.
Bộ Du lịch Campuchia thì cho hay lượng du khách Nga thăm nước này trong hai tháng đầu năm 2015 giảm 51% xuống còn khoảng 18.300 khách.
Tại Thái Lan, tình hình cũng không khả quan hơn với 46% sụt giảm số lượng khách Nga đến đây vào tháng 1, dù thời điểm tháng 12, tháng 1 là mùa cao điểm của du lịch nước này, theo Forbes. Cũng trong tháng đầu năm nay, Reuters cho hay số người Nga đi Philippines giảm 12%.
Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan, Surapong Techaruvichit cho biết: “Lượng khách Nga đến Thái Lan đã giảm dần kể từ năm ngoái, chủ yếu là do sự mất giá của đồng rúp. Các điểm đến ưa thích truyền thống của họ ở Thái Lan như Phuket và Pattaya bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.
Không chỉ ở Đông Nam Á, khách Nga gần đây cũng giảm ở nhiều nước khác như Phần Lan, Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.