Du khách Hàn Quốc đến Nha Trang tăng mạnh

16/12/2014 03:40 GMT+7

* Đà Nẵng phát huy lợi thế Chiều 15.12, bà Phan Thanh Trúc - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa - cho biết lượng du khách Hàn Quốc đến Nha Trang trong năm nay đạt khoảng 60.000 lượt, tăng gần gấp đôi so với năm 2013, chiếm vị trí thứ 2 sau du khách Nga.

* Đà Nẵng phát huy lợi thế

Chiều 15.12, bà Phan Thanh Trúc - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa - cho biết lượng du khách Hàn Quốc đến Nha Trang trong năm nay đạt khoảng 60.000 lượt, tăng gần gấp đôi so với năm 2013, chiếm vị trí thứ 2 sau du khách Nga.

Du khách Hàn Quốc đến Nha Trang tăng mạnhDu khách Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh - Ảnh: Nguyễn Chung
Theo nhận định của nhiều đơn vị du lịch, du khách Hàn Quốc đến Nha Trang có mức chi tiêu cao; khách thường lưu trú tại các khách sạn 3 - 5 sao, các khu resort, sử dụng những dịch vụ, sản phẩm du lịch cao cấp như chơi golf, tắm bùn... Sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết từ tháng 11.2014, mỗi tuần có 2 chuyến bay trực tiếp từ Seoul (Hàn Quốc) đến sân bay Cam Ranh, mỗi chuyến đưa khoảng 120 - 130 khách. Đây là tín hiệu tốt khi thị trường khách Nga (trên 190.000 lượt/năm) đang có dấu hiệu giảm.
* Cũng vào ngày 15.12, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố thông tin và kế hoạch hành động của du lịch Đà Nẵng năm 2015. Theo đó, để phát huy danh hiệu Đà Nẵng - một trong 10 điểm đến mới nổi sáng giá nhất thế giới (do trang mạng TripAdvisor bình chọn, công bố ngày 3.12), năm 2015, Đà Nẵng sẽ đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch, công trình mới về du lịch vào khai thác như: Bến đỗ du thuyền, cụm dịch vụ nổi và CLB thể thao dưới nước, khu vui chơi giải trí trong nhà Tuyên Sơn, khu làng Pháp, hệ thống tàu điện trên cao (Monorail) tại công viên Châu Á, các dịch vụ cao cấp ven biển, chợ đêm sông Hàn... Năm 2015, Đà Nẵng còn có nhiều sự kiện lớn như: Thi bắn pháo hoa quốc tế, Điểm hẹn mùa hè, Đường chạy sắc màu... cùng những sự kiện, lễ hội mang tính cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.