Dự án xử lý nix thải phá sản

15/01/2013 08:33 GMT+7

(TNO) Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) ngày 14.1 cho biết đã ra quyết định thu hồi dự án xử lý nix thải Ninh Thủy (P.Ninh Thủy, TX.Ninh Hòa), đồng thời yêu cầu chủ đầu tư trong vòng 6 tháng đến 1 năm phải hoàn thành việc thanh lý dự án và giải quyết nợ nần với các nhà thầu phụ.

(TNO) Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) ngày 14.1 cho biết đã ra quyết định thu hồi dự án xử lý nix thải Ninh Thủy (P.Ninh Thủy, TX.Ninh Hòa), đồng thời yêu cầu chủ đầu tư trong vòng 6 tháng đến 1 năm phải hoàn thành việc thanh lý dự án và giải quyết nợ nần với các nhà thầu phụ.

Dự án do Công ty CP khoáng sản luyện kim Hà Nội làm chủ đầu tư; có tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, khởi công vào tháng 12.2009, mục đích là xử lý dứt điểm khoảng 1 triệu tấn nix thải do Nhà máy đóng tàu Hyundai - Vinashin thải ra môi trường trong quá trình sửa chữa tàu.

Dự án đã khởi công 4 năm qua, nhưng đến nay mới hoàn thành san ủi mặt bằng, khiến dư luận băn khoăn về tính khả thi.

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của dự án là nhà đầu tư thiếu vốn; trong khi việc vay vốn (khoảng 70% giá trị công trình) tại Ngân hàng phát triển VN chi nhánh Khánh Hòa bất thành vì tính khả thi công nghệ xử lý nix thải mà chủ đầu tư đưa ra chưa có cơ quan chức năng nào thẩm định.

Dự án xử lý nix thải phá sản
Gần triệu tấn nix thải chưa được xử lý sẽ đe dọa môi trường

Tin, ảnh: Hiền Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.