Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã tìm được đối tác mới

14/01/2015 08:27 GMT+7

Ngày 13.1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm vùng đông, trong đó dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (loại hình khu đô thị, dịch vụ và casino) đã tìm được đối tác liên doanh mới sau khi Tập đoàn Genting rút hồi tháng 9.2012.

Ngày 13.1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm vùng đông, trong đó dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (loại hình khu đô thị, dịch vụ và casino) đã tìm được đối tác liên doanh mới sau khi Tập đoàn Genting rút hồi tháng 9.2012.

Cụ thể, Tập đoàn VinaCapital đã quyết định hợp tác với Chow Tai Fook (CTF), một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á.
Dự án được phát triển trên khu vực rộng 1.700 ha. Hiện phía nhà đầu tư đã lập quy hoạch 985 ha giai đoạn 1 gồm 27 phân khu chức năng, trong đó đề xuất cho phép xây dựng sân golf 36 lỗ. Trước đây, liên doanh VinaCapital - Genting từng công bố vốn đầu tư lên đến 4 tỉ USD nhưng liên doanh mới chưa tiết lộ vốn đăng ký đầu tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.