Dự án cao tốc Bắc - Nam vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng

Mai Hà
Mai Hà
16/10/2020 08:00 GMT+7

Ngày 15.10, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết, trong tháng 9, công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành thêm 2,6% khối lượng.

Tính tổng cộng, công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đến nay đạt 91,3%. Trong đó, nhiều địa phương sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng và đạt trên 95%, gồm Quảng Trị (100%), Thừa Thiên-Huế (97,4%), Ninh Thuận (96,7%), Bình Thuận (95,4%), Vĩnh Long (100%). Các địa phương hoàn thành dưới 90% gồm Ninh Bình (89,6%), Thanh Hóa (89,4%), Nghệ An (87%), Hà Tĩnh (82,3%), Khánh Hòa (73%), Đồng Nai (85,7%).
Tổng số khu tái định cư phải xây dựng là 108 khu, các địa phương đã xây dựng được 54 khu (đạt 50%). Tuy nhiên, việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đang chậm, các địa phương mới di dời khoảng 10,8% đường điện; ống nước các loại di dời khoảng 14,3%; cáp viễn thông đạt khoảng 12,6%. Đặc biệt, một số đoạn đã có mặt bằng nhưng bị vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.
Trước đó, Bộ GTVT từng nhiều lần đề nghị các địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho các dự án cao tốc Bắc - Nam trước tháng 9 để đảm bảo thi công. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.