Dự án bị chậm trễ nhiều năm vì không giải phóng được mặt bằng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
14/02/2019 07:39 GMT+7

Dự án này có chiều dài hơn 2,8 km, dự kiến thi công từ năm 2014 - 2016 nhưng việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc.

Ngày 13.2, UBND H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết Chủ tịch UBND huyện này đã có văn bản giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng TN-MT huyện tổ chức đối thoại với các hộ dân chưa đồng tình, lên phương án cưỡng chế… nhằm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 640.
Dự án này có chiều dài hơn 2,8 km, dự kiến thi công từ năm 2014 - 2016 nhưng việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Đầu năm 2019 vẫn còn 29 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng chưa nhận tiền đền bù.
Theo ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND H.Tuy Phước, mức giá đền bù đã được áp dụng đúng quy định hiện hành của UBND tỉnh Bình Định nhưng một số hộ dân cho rằng chưa tương xứng hoặc yêu cầu phải bố trí thêm đất tái định cư dù không nằm trong diện được hưởng lợi... Dự án thi công chậm trễ khiến việc đi lại của người dân và nhiều phương tiện qua tỉnh lộ 640 gặp nhiều trở ngại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.