'Đột kích' 4 cửa hàng chuyên phục vụ phượt thủ, thu hơn 2.000 món hàng lậu

08/04/2021 17:28 GMT+7

Chiều 8.4, Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra 4 cửa hàng chuyên bán đồ du lịch, dã ngoại, cắm trại… dành cho phượt thủ, lực lượng phát hiện tổng cộng hơn 2.000 món hàng lậu, hàng nhái.

Trước đó, từ chiều 7.4, Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng kiểm tra đột xuất 4 cửa hàng Umove Travel & Outdoor Gear (15 Hoàng Hoa Thám, Q.Thanh Khê), FanFan (119 Nguyễn Văn Thoại, Q.Sơn Trà), Adana (155C Lê Đình Lý, Q.Hải Châu) và Tabolo Outdoor (335 - 337 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu).
Đây đều là các cửa hàng kinh doanh mặt hàng đồ du lịch, đồ dã ngoại, đồ cắm trại… dành cho phượt thủ.

Cửa hàng Adana (155C Lê Đình Lý, Q.Hải Châu)

ẢNH: VĂN TIẾN

Cửa hàng Tabolo Outdoor (335 - 337 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu)

ẢNH: VĂN TIẾN

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện một lượng lớn hàng hóa gồm áo khoác, ba lô, găng tay, giày, lều phượt, các phụ kiện để cắm trại, đi phượt như bình nước, đèn pin, kéo… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, chủ các cửa hàng không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa.
Đặc biệt, tại 2 cửa hàng Adana và Tabolo Outdoor bày bán nhiều sản phẩm nhái một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Chiều 8.4, qua kiểm đếm lực lượng xác định tổng cộng có 2.155 sản phẩm bị tạm giữ tại 4 cửa hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.