Đóng điện đường dây vượt biển trên không dài nhất VN

27/11/2016 09:43 GMT+7

Chiều 26.11, đường dây vượt biển trên không dài nhất VN thuộc dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Lại Sơn, H.Kiên Hải (Kiên Giang) đã chính thức đóng điện phục vụ người dân.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 9.2015, do Tổng công ty điện lực miền Nam (EVN SPC) làm chủ đầu tư. Đây là dự án đường dây 110 kV được kéo từ ấp Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh, H.An Minh (Kiên Giang) đến xã Lại Sơn, tổng chiều dài 24,5 km. Tổng mức đầu tư 484,5 tỉ đồng, từ nguồn vốn của EVN SPC. Trước đó, có nhiều thời điểm dự án phải thi công trong điều kiện thời tiết rất khó khăn, sóng to gió lớn, không thể vận chuyển vật liệu để thi công... Vượt qua mọi trở ngại, đến nay dự án chính thức hoàn thành, cấp điện lưới quốc gia cho 1.956 hộ dân xã đảo Lại Sơn.
Ông Nguyễn Đức Tài, Trưởng ấp Bãi Nhà B (xã Lại Sơn), cho biết lâu nay điện cung cấp trên đảo từ nguồn máy phát diesel, chất lượng không ổn định và chỉ phát 15 giờ mỗi ngày. Với các hộ kinh doanh, việc có điện lưới ổn định có ý nghĩa rất lớn để phát triển, nâng cao dịch vụ, giảm giá thành. Tối cùng ngày, tại xã đảo Lại Sơn, Điện lực Rạch Giá (đơn vị quản lý lưới điện xã đảo Lại Sơn) đã khánh thành và đóng điện công trình chiếu sáng khu công viên và bến tàu Lại Sơn.
Ngoài xã đảo Lại Sơn, hiện EVN SPC đang đầu tư các tuyến đường dây trung thế vượt biển ra các xã đảo: Hòn Nghệ, Sơn Hải thuộc H.Kiên Lương; xã Tiên Hải thuộc TX.Hà Tiên và xã Hòn Thơm thuộc H.Phú Quốc. Thời gian triển khai từ 2016 - 2018, tổng mức vốn dự kiến: 514,082 tỉ đồng. Từ 2018 - 2020, đầu tư đồng bộ tuyến cáp ngầm vượt biển, lưới trung hạ thế đến xã đảo An Sơn và Nam Du thuộc quần đảo Nam Du, tổng mức vốn dự kiến: 622,567 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.