Dồn sức cho Phú Quốc

15/04/2017 06:41 GMT+7

Ngày 14.4, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh này trong năm nay và những năm tới là tập trung xây dựng H.Phú Quốc.
Báo cáo với Thủ tướng, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tại huyện đảo Phú Quốc, tính đến thời điểm này đã có 254 dự án đầu tư, trong đó 193 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 215.000 tỉ đồng, có 30 dự án đã đi vào hoạt động, 24 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Vingroup, Sungroup, Bimgroup, CEOgroup, Thaigroup… đã đầu tư vào Phú Quốc. Đến nay, cả đảo đã có 2.310 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 62.000 tỉ đồng, hơn 10.000 phòng lưu trú, đủ đáp ứng cho 20.000 khách mỗi ngày. Cùng với đó, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trọng điểm ở Phú Quốc cũng được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, Phú Quốc cũng gặp một số thách thức như vấn đề rác thải, nước thải, an ninh trật tự, an toàn giao thông...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết những tháng qua, Chính phủ đã 4 lần họp bàn về đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc và đã chính thức trình lên Bộ Chính trị mô hình này. Bộ Chính trị đã chấp thuận chủ trương và Chính phủ đang hoàn tất luật pháp để triển khai.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho Kiên Giang rà soát lại hệ thống 18 cống ngăn mặn để đầu tư theo thứ tự ưu tiên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp đến là triển khai dự án đường hành lang ven biển; dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc; cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo còn lại của tỉnh; thu hồi dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương. Chấp thuận cho Kiên Giang sớm hoàn thiện hồ sơ để Chính phủ trình Quốc hội thành lập huyện đảo Thổ Châu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.