Đổi đất mía sang cây trồng, vật nuôi sẽ được hỗ trợ giống

20/08/2019 17:30 GMT+7

Do nghề trồng mía ngày càng bấp bênh, ngành nông nghiệp H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) khuyến khích nông dân chuyển đổi đất mía sang cây trồng, vật nuôi khác và được hỗ trợ giống ban đầu.

Ngày 20.8, ông Đồ Văn Thừa, Phó trưởng Phòng NN-PTNT H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cho biết Cù Lao Dung là vùng chuyên canh cây mía lớn nhất, nhì ở khu vực ĐBSCL. Năm 2013, diện tích trồng mía của huyện hơn 8.000 ha (đỉnh điểm) nhưng đến năm 2019 chỉ còn khoảng 5.000 ha. Nguyên nhân là nhiều năm gần đây giá mía bấp bênh, người trồng thua lỗ nặng nên không mặn mà với cây mía.
Hiện nay ngành nông nghiệp huyện đang khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi khác thay thế cây mía và được hỗ trợ giống ban đầu.
Cụ thể, từ đất mía chuyển sang trồng cây ăn trái như dừa lấy nước, nhãn Ido, xoài, bưởi da xanh… sẽ được Nhà nước hỗ trợ cây giống ban đầu từ 20 - 50% (tùy loại giống), còn chuyển đổi trồng rau màu được hỗ trợ 70% về cây giống và nuôi trồng thủy sản (đặc biệt cá bông lau) được hỗ trợ 70% con giống.
Theo ông Thừa, H.Cù Lao Dung đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển sang cây trồng chủ lực và thích nghi trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay mà vẫn đảm bảo thu nhập cho người dân. Theo kế hoạch, đến năm 2020, huyện giảm đất trồng mía còn khoảng 1.500 - 2.000 ha, nhằm phục vụ chủ yếu bán mía lấy nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.