Triệu hộp sữa Fami trao đến các điểm cách ly thay triệu lời chúc an lành

07/04/2020 13:00 GMT+7

Không chỉ bổ sung nguồn dinh dưỡng từ tự nhiên vì sức khỏe của những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu chống dịch, 1 triệu hộp sữa Fami còn thay triệu lời chúc an lành từ Công ty sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy.

Theo đó, Vinasoy gửi đến các đội ngũ cán bộ y tế, tình nguyện viên và hàng chục ngàn người ở các cơ sở cách ly tập trung trên toàn quốc.
Với mong muốn trở thành một trong những hậu phương vững chắc trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời nhằm san sẻ gánh nặng cho các cơ quan nhà nước, Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy trực tiếp thực hiện việc phân bổ 1 triệu hộp sữa dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hành trình trao sữa diễn ra từ ngày 31.3 đến 8.4, đi qua tổng cộng 35 điểm cách ly và bệnh viện trên toàn quốc, mỗi điểm sẽ được phân bổ sữa 2 lần theo từng giai đoạn.
Tại khu vực phía Bắc, những sản phẩm của Vinasoy sẽ được trao trực tiếp đến các nơi như: UBMTTQ tỉnh Bắc Giang; Trường Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Hạ Long; Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội; UBMTTQ tỉnh Ninh Bình.
Hành trình của Vinasoy và điểm dừng tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Hành trình của Vinasoy và điểm dừng tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Ở khu vực miền Trung, Vinasoy sẽ đến các điểm: BCH Quân sự các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Vinh và UBMTTQ tỉnh Nghệ An; Bộ Chỉ huy quân sự và UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh cùng UBMTTQ các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Lộc Hà; 7 điểm ở tỉnh Quảng Ngãi bao gồm: Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, Chốt kiểm dịch Ga tàu và khu cách ly Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế Bình Sơn - cơ sở 2 và 3 chốt kiểm dịch đặt tại Dốc Sỏi Bình Sơn, đèo Bình Đê - Đức Phổ và đèo Vi Ô Lắc - Ba Tơ.
Điểm dừng chân tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học Vinh

Điểm dừng chân tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học Vinh

Tại các khu vực phía Nam, Vinasoy cũng trực tiếp đến các địa điểm theo đúng chỉ đạo như: Ở TP.HCM có Bệnh viện dã chiến và khu vực cách ly Trường Quân sự ở Củ Chi, Khu cách ly trường Quân sự Quân khu 7 - quận 12, Khu cách ly Sư đoàn 317, Căn tin 0 đồng Bệnh viện quận 2, UBMTTQ TP.HCM và Ban chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp; Trường Quân sự Quân đoàn 4 và khu cách ly Đại học Quốc gia ở tỉnh Bình Dương; UBMTTQ tỉnh Tây Ninh, UBMTTQ TP.Cần Thơ.
Những hộp sữa Fami đã đến khu cách ly Đại học Quốc gia TP.HCM

Những hộp sữa Fami đã đến khu cách ly Đại học Quốc gia TP.HCM...

... và bệnh viện dã chiến Củ Chi

... và bệnh viện dã chiến Củ Chi

Ông Ngô Văn Tụ - Giám đốc Điều hành Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ nguồn lực để đảm bảo cung cấp 1 triệu hộp sữa đến những người hùng thầm lặng cùng hàng chục ngàn người dân tại các điểm cách ly. Mong rằng với nguồn dinh dưỡng lành từ đậu nành, Vinasoy sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, đồng hành cùng mọi người vượt qua giai đoạn quan trọng này.”
Với mỗi sản phẩm sữa đậu nành được trao đi, Vinasoy hy vọng thông điệp “An lành từ tự nhiên” sẽ được lan tỏa, vừa có giá trị động viên vừa giúp nâng cao sức khỏe các cán bộ y tế, chiến sĩ, tình nguyện viên và hàng chục ngàn người đang ở các cơ sở cách ly tập trung trên cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.