Doanh nghiệp xăng dầu lại kêu lỗ

23/08/2012 03:20 GMT+7

Tính từ đợt điều chỉnh ngày 13.8, giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng. Tính bình quân 30 ngày, từ 22.7 đến 20.8, giá xăng thành phẩm tại Singapore đã lên mức 120,38 USD/thùng (tăng 3,8%), diesel là 125,91 USD/thùng (tăng 2,69%).

Đại diện Petrolimex cho biết ngay tại thời điểm doanh nghiệp (DN) vừa tăng giá xăng dầu hôm 13.8, thì hôm sau đã tiếp tục lỗ thêm 500 đồng/lít, do DN gửi bản đăng ký ngày 10.8 nhưng số liệu chỉ tính toán đến ngày 8.8. Theo một số DN đầu mối, hiện tại xăng lỗ khoảng 1.000 đồng/lít, nhưng do được bù từ quỹ bình ổn 300 đồng/lít, nên đang lỗ khoảng 700 đồng.

Dầu hỏa có mức lỗ khoảng gần 600 đồng/lít, dầu diesel lỗ khoảng gần 500 đồng/kg. Chiều tối qua, trao đổi với Thanh Niên, các DN cho biết chưa có phương án nào về điều chỉnh giá. Tuy nhiên, hôm nay (23.8), 10 ngày sau lần tăng giá gần nhất, trong báo cáo giá cơ sở lên Bộ Tài chính, rất có thể các DN sẽ tiếp tục đề xuất tăng giá xăng.

Một lần nữa, yêu cầu giảm thuế nhập khẩu xăng dầu lại được đặt ra để giảm bớt đà tăng giá xăng. Bởi hiện chỉ riêng thuế nhập khẩu xăng (12%) đã chiếm khoảng 2.000 đồng/lít trong giá cơ sở.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.