Doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm công ty Hàn sau khi ngừng mua Sheraton

06/04/2016 21:33 GMT+7

Anbang Insurance Group, tập đoàn Trung Quốc cách đây không lâu còn kiên trì trong cuộc đua thâu tóm Starwood Hotels & Resorts Worldwide - hãng sở hữu thương hiệu khách sạn Sheraton - vừa đồng ý mua một công ty bảo hiểm Hàn Quốc.

Anbang Insurance Group, tập đoàn Trung Quốc cách đây không lâu còn kiên trì trong cuộc đua thâu tóm Starwood Hotels & Resorts Worldwide - hãng sở hữu thương hiệu khách sạn Sheraton - vừa đồng ý mua một công ty bảo hiểm Hàn Quốc.

Anbang Insurance Group sẽ thâu tóm hai hãng bảo hiểm hoạt động ở Hàn Quốc - Ảnh chụp lại từ Asia NewsAnbang Insurance Group sẽ thâu tóm hai hãng bảo hiểm hoạt động ở Hàn Quốc - Ảnh chụp lại từ Asia News

Theo Bloomberg, hãng bảo hiểm Trung Quốc sẽ mua lại công ty Allianz Life Insurance Korea và Allianz Global Investors Korea, hai công ty thuộc hãng dịch vụ tài chính Allianz hoạt động ở Hàn Quốc. Thông tin trên có từ tuyên bố chung không tiết lộ giá trị cụ thể, được đưa ra hôm nay 6.4.

Việc hãng dịch vụ tài chính có trụ sở ở Munich (Đức) bán các đơn vị kinh doanh ở Hàn Quốc nằm trong kế hoạch tập trung vào các bộ phận kinh doanh đem lại lợi nhuận, thoái vốn khỏi các hoạt động ít đem lại lợi nhuận của Giám đốc điều hành Allianz Oliver Baete.

Phát ngôn viên Thomas Atkins của tập đoàn Allianz cho biết hãng này kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu EUR.

Dưới sự điều hành của ông Wu Xiaohui, hãng bảo hiểm có trụ sở ở Bắc Kinh nổi lên là một trong các tập đoàn Trung Quốc hăng hái mua sắm tài sản nhất, với các thương vụ chủ yếu tập trung ở ngành bảo hiểm và bất động sản. Chưa đầy một tuần trước thông tin thâu tóm công ty bảo hiểm ở Hàn Quốc, Anbang đã rút lại lời chào mua ngỏ giá 14 tỉ USD cho nhà điều hành khách sạn Mỹ Starwood.

Thỏa thuận mua bán vừa được tiết lộ là thương vụ liên quan đến hãng bảo hiểm Hàn Quốc thứ hai của Anbang, đánh dấu việc tái tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi của hãng sau “cơn sốt” mua sắm bất động sản.

Trước đó, Anbang Insurance đã mua cổ phần kiểm soát của Tongyang Life Insurance ở Hàn Quốc với giá 1.130 tỉ won, tương đương 977 triệu USD. Vào tháng 11.2015, Anbang tiếp tục mua hãng  Fidelity & Guaranty Life thuộc tập đoàn HRG Group với giá 1,6 tỉ USD để mở rộng hoạt động ở Mỹ. Ngoài ra, hãng bảo hiểm Hà Lan Vivat và hãng bảo hiểm Bỉ Antwerp cũng đã được Anbang thâu tóm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.