Doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư phát triển công nghệ thông tin tại Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/02/2019 18:51 GMT+7

Tập đoàn Mitani Sangyo (Nhật Bản) đã mở văn phòng đại diện tại Thừa Thiên-Huế và cho biết nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) tại Huế.

Sáng 27.2, ông Fukada Hiroshi, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng Tập đoàn Mitani Sangyo về phát triển lĩnh vực CNTT đã đến làm việc với tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, ông Fukada Hiroshi vui mừng gửi lời cám ơn đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Nhật Bản hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, đặc biệt là việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Mitani Sangyo thành lập Văn phòng đại diện tại Huế và đã chính thức đi vào hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Mitani Sangyo cho biết, mục đích Tập đoàn mở Văn phòng tại Huế là để đào tạo và tuyển sinh viên vào làm việc lĩnh vực thiết kế 3D cho Tập đoàn và cho rằng Huế là địa phương tốt nhất để lựa chọn phát triển lĩnh vực CNTT.

Tập đoàn Mitani Sangyo mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như các đơn vị liên quan trong việc giúp phía Tập đoàn liên kết với các trường đại học trên địa bàn tỉnh để phát triển đào tạo nguồn nhân lực về CNTT. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ nghiên cứu để phát triển thêm các công ty về thiết kế phần mềm trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao vai trò kết nối, hỗ trợ tích cực đầu tư của ông Fukada Hiroshi để các tập đoàn, công ty của Nhật Bản đến Huế tìm kiếm, phát triển đầu tư.

Đoàn công tác của Tập đoàn Mitani Sangyo chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế
Ông Phan Ngọc Thọ cũng thông tin thêm về tiềm năng đầu tư, nguồn nhân lực CNTT và chiến lược phát triển của địa phương đang và mong muốn có nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư ở Thừa Thiên-Huế, nhất là thế mạnh về CNTT. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện tỉnh đang giao cho Trung tâm CNTT tỉnh tiến hành các bước nhằm sớm gia nhập chuỗi Công viên Công nghệ phần mềm Quang Trung. Khi đó, các doanh nghiệp đầu tư về CNTT trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ lớn về các chính sách cũng như quyền lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ các cơ chế cũng như tạo điều kiện về mặt bằng cho các công ty đầu tư về CNTT tại tỉnh, tuy nhiên các công ty cũng cần phải có những nghiên cứu để có những chiến lược đầu tư lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.