Doanh nghiệp mạnh cũng cần tái cấu trúc

04/10/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Ngoài một số nguyên nhân vĩ mô đẩy doanh nghiệp (DN) đến tình trạng khó khăn như: tồn kho, nợ xấu ngân hàng tăng, tiền mặt khan hiếm... nguyên nhân chính đến từ các DN cũng được một số chuyên gia, DN phân tích mổ xẻ tại hội thảo “Những bài học cốt lõi trong quá trình xây dựng doanh nghiệp” được tổ chức ngày 3.10 tại TP.HCM.

(TNO) Ngoài một số nguyên nhân vĩ mô đẩy doanh nghiệp (DN) đến tình trạng khó khăn như: tồn kho, nợ xấu ngân hàng tăng, tiền mặt khan hiếm... nguyên nhân chính đến từ các DN cũng được một số chuyên gia, DN phân tích mổ xẻ tại hội thảo “Những bài học cốt lõi trong quá trình xây dựng doanh nghiệp” tổ chức ngày 3.10 tại TP.HCM.

Theo ông Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), không ít quyết định đầu tư sai lầm từ phía DN đẩy họ vào tình trạng khó khăn.

Với góc nhìn này, chuyên gia tài chính Đặng Quốc Tiến, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội, nhấn mạnh: “DN yếu lẫn DN mạnh đều cần phải tái cấu trúc” bởi theo nguyên tắc hoạt động, một DN muốn phát triển bền vững, ít nhất 3 năm một lần “nhìn lại mình” một cách tổng thể.

Bài học thứ hai ông Tiến chia sẻ là DN phải biết xây dựng ngân hàng thân thiết, bởi trong khủng hoảng, nếu không có ngân hàng thân thiết đồng hành, chắc chắn DN sẽ “chết”.

Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM phối hợp với Công ty cổ phần tri thức doanh nghiệp quốc tế tổ chức.

Ng.Nga

>> Hoàng Anh Gia Lai tái cấu trúc toàn diện
>> TRUSTBank quyết tâm thực hiện thành công đề án tái cấu trúc
>> Chờ hướng dẫn tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.