Doanh nghiệp gặp khó khi đầu tư tàu du lịch cỡ lớn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/12/2018 06:57 GMT+7

Trưa 23.12, tại triền đà Công ty CP đóng tàu Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) diễn ra lễ hạ thủy tàu du lịch Vinh Anh 2 (ảnh).

Đây là tàu du lịch vỏ thép được đóng mới với tổng mức đầu tư trên 5 tỉ đồng; tàu dài 27 m, rộng 6 m, công suất máy 300 CV, chở tối đa 96 người, hoạt động tại các tuyến đường thủy nội địa và các đảo gần bờ.
Trước đó, TP.Đà Nẵng có chủ trương cấm tàu chở khách dưới 50 chỗ hoạt động trên sông Hàn đoạn từ cầu Thuận Phước đến cầu Trần Thị Lý do các tàu nhỏ mất an toàn; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phát triển đội tàu du lịch quy mô, hiện đại. Sau nhiều lần gia hạn, TP quyết định áp dụng chủ trương trên từ ngày 1.1.2019, khiến 6 trong 24 tàu du lịch phải ngừng hoạt động. Do đó, trong năm 2018, nhiều chủ tàu tranh thủ đóng mới, nâng cấp tàu du lịch.
Ông Nguyễn Văn Sương, chủ tàu Vinh Anh 2, cho biết doanh nghiệp đồng thuận với chủ trương nâng cấp tàu có sức chở khách lớn của TP, nhưng hiện nay vay vốn rất khó khăn, phải thế chấp nhiều tài sản do ngân hàng không xem con tàu là tài sản đảm bảo.
Theo ông Nguyễn Xuân Tú, Phó tổng giám đốc Công ty CP đóng tàu Bảo Duy, trong năm 2018 các chủ tàu gặp khó khăn chung về vốn và thủ tục. “Năm qua, Bảo Duy hạ thủy 5 tàu du lịch, qua trao đổi với chủ tàu nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc như về thủ tục còn chậm, đăng ký tần số vô tuyến điện phải gửi ra Hà Nội mất nửa tháng”, ông Tú nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.