Doanh nghiệp bức xúc vì luật thuế mới chưa được áp dụng

08/01/2015 07:00 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên ngày 7.1, trong mấy ngày qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được ý kiến của hải quan các địa phương và doanh nghiệp (DN) hỏi về việc áp dụng chính sách miễn thuế GTGT với mặt hàng phân bón và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên ngày 7.1, trong mấy ngày qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được ý kiến của hải quan các địa phương và doanh nghiệp (DN) hỏi về việc áp dụng chính sách miễn thuế GTGT với mặt hàng phân bón và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Cụ thể, luật Bổ sung, sửa đổi một số điều của các luật thuế do Quốc hội thông qua ngày 26.11.2014, có hiệu lực từ ngày 1.1.2015, quy định: “Chuyển các mặt hàng: phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác từ đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT từ 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT”.
Tuy nhiên, từ 1.1.2015 đến nay, một số DN nhập khẩu một số mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu làm phân bón, thức ăn chăn nuôi... đã không được hải quan chấp thuận áp mức thuế 0% nói trên.
Theo phản ánh của Hải quan TP.HCM, cục này không rõ các mặt hàng là nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi có được miễn thuế hay không. “Nếu không quy định mã số HS cụ thể cho từng mặt hàng, dễ xảy ra tranh chấp trong quá trình thông quan hàng hóa”, Cục Hải quan TP.HCM báo cáo. Việc luật Bổ sung, sửa đổi một số điều của các luật Thuế ban hành nhưng không được áp dụng ngay và các cơ quan hải quan địa phương không được hướng dẫn chi tiết, không thi hành luật đang khiến nhiều DN bức xúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.