Đô la Hồng Kông yếu nhất từ năm 2007

Thu Thảo
Thu Thảo
28/02/2018 18:19 GMT+7

Nội tệ đặc khu Hồng Kông vừa hạ xuống mức thấp nhất từ tháng 8.2007.

Theo Bloomberg, tỷ giá đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay 28.2 hạ xuống còn 7,8928 HKD ngang giá 1 USD, đến cận mức yếu nhất trong phạm vi dao động giá trị tiền tệ. Lý do là vì lãi suất cho vay thấp ở đặc khu này khiến việc vay tiền để mua USD trở nên hấp dẫn. Lãi suất cho vay liên ngân hàng Hồng Kông đang ở mốc thấp nhất so với lãi suất cho vay liên ngân hàng Mỹ từ năm 2008.
Đợt giảm này là bài kiểm tra đối với cơ quan tiền tệ Hồng Kông, vốn bị buộc phải can thiệp nếu đồng tiền yếu còn 7,85 HKD đổi được 1 USD. Dù biện pháp can thiệp hồi năm ngoái hỗ trợ đồng tiền, năm nay, cơ quan này không có kế hoạch can thiệp thêm.
Mức yếu hiện tại thấp hơn nhiều so với thời điểm tháng 1.2016, khi Hồng Kông vấp đợt vốn thoái mạnh thử thách khả năng tồn tại của chiếc neo HKD vào USD. Lần này, 12 tháng tới đang ở cận điểm cuối của phạm vi dao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.