Đồ chơi thú nhún độc hại

27/06/2013 03:25 GMT+7

Sau khi Thanh Niên đăng bài Tràn lan đồ chơi nhiễm chất gây ung thư , trong đó nêu lên thực trạng mặt hàng đồ chơi thú nhún bằng cao su do Trung Quốc sản xuất chứa chất có thể gây ung thư, hủy hoại thận, phá hủy hệ thống hornome con người..., các cơ quan chức năng tại TP.HCM đã ra quân truy quét loại đồ chơi độc hại này. Tuy nhiên, nhiều điểm kinh doanh đã nhanh chóng “rút” hàng vào kho, chờ thời cơ nên số bị phát hiện, tịch thu khá ít ỏi.

Nhưng chỉ khoảng 1 tháng sau khi các lực lượng chức năng rầm rộ ra quân, các điểm kinh doanh lại bày bán đồ chơi thú nhún không nhãn mác, có xuất xứ Trung Quốc.

Đồ chơi độc hại lại xuất hiện trên thị trường - d
Đồ chơi độc hại lại xuất hiện trên thị trường - Ảnh: Hoàng Việt 

Theo ghi nhận, đến ngày 25.6 tại kệ đồ chơi trẻ em một siêu thị lớn trên địa bàn Q.Tân Bình vẫn trưng bày loại đồ chơi thú nhún của Trung Quốc.

Tương tự, nhiều điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em ở đường Trần Bình (Q.6), Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) đã công khai trưng bày loại đồ chơi thú nhún trong diện bị thu hồi ra tận vỉa hè để chào mời khách. 

Điều này cho thấy đồ chơi trẻ em độc hại chỉ tạm thời co cụm, “ẩn nấp” khi có đoàn kiểm tra, sau đó lại tiếp tục bày bán.

Hoàng Việt

>> Thanh tra chất lượng đồ chơi trẻ em trên toàn quốc
>> Tạm dừng lưu thông 40 loại đồ chơi trẻ em
>> Thu giữ hàng ngàn món đồ chơi trẻ em chưa rõ nguồn gốc
>> Đồ chơi trẻ em: Cần quy chuẩn nhưng khó khả thi
>> Thị trường đồ chơi trẻ em - Bài 1: Hàng Việt vắng bóng, hàng ngoại tràn lan
>> Bắt chủ kho đồ chơi trẻ em bạo lực
>> Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường
>> Hà Nội: Phát hiện gần 200 đồ chơi trẻ em nhập lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.