Đình chỉ hoạt động 4 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/05/2018 18:58 GMT+7

Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh vừa tạm đình chỉ hoạt động 4 tàu du lịch để kiểm tra mức độ an toàn, sau khi xảy ra việc chìm tàu khi đang neo đậu tại cảng.

Ngày 1.5, ông Hồ Quang Huy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết, lực lượng chức năng của địa phương đã đề nghị Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh tạm đình chỉ hoạt động 4 tàu du lịch của đội tàu Công Nghĩa để kiểm tra mức độ an toàn và việc tuân thủ các quy định neo đậu tại cảng.
Trước đó vào rạng sáng nay (1.5), tàu chở khách tham quan vịnh Hạ Long Công Nghĩa 29, số hiệu QN – 6237, của Công ty TNHH du lịch Bình An bị chìm một phần khi đang neo đậu tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long.
Theo đại điện Cảng vụ đường thuỷ nội điạ Quảng Ninh, nguyên nhân xảy ra chìm tàu là do tàu Công Nghĩa bị nước tràn vào khoang máy. Thời điểm xảy ra vụ việc xảy ra khi không có khách du lịch trên tàu ngoài thuyền viên.
Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu cho biết, mực nước ở cảng tàu khá sâu, từ 3 - 4m. Quá trình neo đậu các tàu du lịch thường buộc dây chặt để tránh tàu va đập, trong thuỷ triều lại rút nhanh. Để tránh bị đắm, tàu du lịch phải có thuyền viên trên tàu theo dõi, quan sát mực nước để nới dây neo. Tuy nhiên tại thời điểm xảy ra vụ việc, nước mới chỉ rút khoảng 20 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.