Điêu đứng vì chanh dây không ra quả

02/03/2017 06:29 GMT+7

Nhiều nông dân ở H.Mang Yang (Gia Lai) đang trong cảnh dở khóc dở cười vì trồng chanh dây không ra quả.

Theo chu kỳ, chanh dây trồng khoảng 4 tháng sẽ ra hoa, cho quả nhưng nhiều vườn chanh ở đây đã đến tháng thứ 7 vẫn không cho quả hoặc năng suất rất thấp, chỉ vài trăm ký/ha so với năng suất bình quân trước đây khoảng 40 - 50 tấn/ha/năm.
Không ít nông dân tốn tiền đầu tư với định suất khoảng 150 triệu/ha, riêng tiền giống 40.000 - 45.000 đồng/cây đang có nguy cơ lỗ nặng. Ông Phạm Ngọc Cơ, Trưởng phòng NN-PTNT H.Mang Yang, cho biết: “Theo tôi biết Mang Yang là nơi có diện tích chanh dây lớn nhất Gia Lai với hơn 500 ha. Nhưng hiện ở huyện này không có cá nhân, đơn vị nào được cấp phép cung cấp giống chanh dây và loại cây này cũng chưa có trong quy hoạch cây trồng của Gia Lai. Giống chủ yếu được người dân mua theo nguồn trôi nổi với quảng cáo là giống chanh dây Đài Loan. Năng suất cũng chủ yếu do bên bán quảng cáo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.