Điều chỉnh quy hoạch công viên Sài Gòn Safari

22/03/2017 07:01 GMT+7

Ngày 21.3, UBND TP.HCM có quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 công viên Sài Gòn Safari ở xã An Nhơn Tây và xã Phú Mỹ Hưng (H.Củ Chi).

Theo đó, vị trí khu vực quy hoạch thuộc một phần xã An Nhơn Tây và xã Phú Mỹ Hưng (H.Củ Chi). Giới hạn khu vực quy hoạch: phía đông giáp Nông trường bò sữa An Phú; phía tây giáp đường Đỗ Đăng Tuyển; phía nam giáp đường An Nhơn Tây và khu tái định cư Safari; phía bắc giáp đường Phú Thuận và Nông trường An Phú. Tổng diện tích khu vực quy hoạch hơn 456 ha. Công ty cổ phần Vinpearl là đơn vị lập quy hoạch công viên Sài Gòn Safari và Công ty cổ phần INNO là đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Dự kiến sau khi hoàn thành, công viên có khoảng 500 nhân viên phục vụ, với hơn 3.000 lượt khách và 1.800 khách lưu trú mỗi ngày.
Sài Gòn Safari là công viên du lịch sinh thái, là nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống các loài động vật quý hiếm của thế giới và VN; là khu vui chơi giải trí kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.