Điện giá cao, dân bức xúc

15/09/2015 08:54 GMT+7

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Diệu Hiền (Công ty Diệu Hiền) khánh thành khu dân cư (KDC) Diệu Hiền tại khu đô thị mới Nam Cần Thơ (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) vào ngày 26.12.2004. Song, từ đó đến nay, Công ty Diệu Hiền vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng điện khiến cho khá đông hộ dân mua nhà tại đây hằng tháng phải trả tiền điện giá cao.

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Diệu Hiền (Công ty Diệu Hiền) khánh thành khu dân cư (KDC) Diệu Hiền tại khu đô thị mới Nam Cần Thơ (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) vào ngày 26.12.2004. Song từ đó đến nay, Công ty Diệu Hiền vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng điện khiến cho khá đông hộ dân mua nhà tại đây hằng tháng phải trả tiền điện giá cao.

Điện giá cao, dân bức xúcKhu dân cư (KDC) Diệu Hiền tại khu đô thị mới Nam Cần Thơ (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ)
Ông N. cho biết gia đình mua nhà của Công ty Diệu Hiền từ nhiều năm qua. Tiền nộp đầy đủ và cũng được cấp giấy tờ hoàn chỉnh, hợp lệ nhưng điện sinh hoạt ở đây tính giá bình quân 3.000 đồng/kWh đang gây bức xúc trong dân. Còn theo bà C., điện cứ áp bình quân cao gấp đôi so với giá quy định của nhà nước, dân trong KDC này đã kêu cứu nhiều nơi nhưng vẫn không ăn thua.
Bà Vũ Thị Cánh, Bí thư Quận ủy Cái Răng, cho biết Quận ủy vừa giao UBND quận cùng cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra và sớm có giải pháp chấn chỉnh việc bán điện giá cao tại KDC Diệu Hiền.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Công ty Điện lực TP.Cần Thơ, cho rằng muốn giải quyết chuyện điện giá cao ở KDC Diệu Hiền thì Sở Công thương TP.Cần Thơ phải sớm vào cuộc, xử lý rốt ráo.
Trước đây, khi ký quyết định cho phép đầu tư, UBND tỉnh Cần Thơ (nay là UBND TP.Cần Thơ) quy định Công ty Diệu Hiền phải đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng điện rồi giao cho ngành điện quản lý, bán điện đến từng hộ dân theo giá nhà nước. Đằng này Công ty Diệu Hiền không đầu tư hạ tầng điện gì cả, chỉ lắp đồng hồ tổng rồi từ đó bán điện cho dân giá quá cao là điều không thể chấp nhận được.
Theo Phó giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ Dương Nghĩa Hiệp, Sở sẽ sớm lập đoàn kiểm tra, xử lý tồn tại này. Tới đây, Sở buộc Công ty Diệu Hiền phải nhanh chóng bàn giao hạ tầng điện cho ngành điện quản lý. “KDC đã khánh thành lâu rồi thì phải bàn giao dứt dạt hạ tầng điện để ngành điện bán đúng giá nhà nước cho từng hộ dân”, ông Hiệp nói.
Ngày 12.9 làm việc với Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Công ty Diệu Hiền, cho biết: “Tôi nhận nhiệm vụ cũng mới đây thôi và chỉ là giám đốc làm thuê cho công ty. Công ty sẽ sớm làm việc với Điện lực TP.Cần Thơ sao cho dân không thiệt mà công ty cũng không phải cử người hằng tháng thu tiền điện rất phiền phức, lại mang tiếng thu giá cao, chẳng hay ho gì”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.