Xây làng đại học tại An Phú Tây, huyện Bình Chánh

11/05/2008 16:46 GMT+7

UBND TP.HCM vừa duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 khu chức năng số 20 - Đô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Khu này có diện tích 60,88 ha, dân số dự kiến toàn khu là 10.000 người, trong đó có 3.000 - 4.000 sinh viên và 1.000 - 2.000 khách lưu trú.

Trong diện tích 60,88 ha, sẽ dành 30 ha xây dựng khu đại học; hơn 13 ha làm khu tái định cư; hơn 2,9 ha xây dựng Trung tâm điều hành đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương; hơn 9 ha làm khu cây xanh - thể dục thể thao... (M. Đức - Hữu Phước)

* Khu căn hộ cao cấp duy nhất cho đến nay ở Đắk Lắk đang được xây dựng ở 33 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2009. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk, tổng vốn đầu tư xây dựng gần 180 tỉ đồng. Công trình gồm 2 khối nhà cao 18 tầng, với 432 căn hộ. Chủ đầu tư dự kiến bán căn hộ theo hai hình thức: trả tiền theo tiến độ thi công công trình (24 tháng), hoặc trả chậm trong 7 năm (thông qua ngân hàng). Khu căn hộ này đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.700 người. (T.N.Quyền)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.