Hà Tiên âm thầm tăng tốc trên bản đồ du lịch phía Nam

09/11/2020 08:00 GMT+7

Đón đầu làn sóng hạ tầng, quy hoạch, Hà Tiên đang tích cực thay đổi diện mạo du lịch và đã gặt hái nhiều thành quả.

Vốn là khu vực giàu tiềm năng phát triển du lịch kết hợp với nỗ lực từ chính quyền, nơi đây đang tiến nhanh trên con đường trở thành vùng du lịch trọng điểm phía Nam.

Từ tiềm năng

Hà Tiên hội tụ tất cả loại hình du lịch đặc trưng của Việt Nam bao gồm: biển đảo - lễ hội - tâm linh - sinh thái - di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh. Loại hình du lịch biển đảo có quần đảo Hải Tặc, hệ thống bãi biển đẹp nhất Tây Nam bộ như Mũi Nai, Bãi Nò, Bãi Bàng,… Lễ hội có Tao đàn Chiêu Anh Các, lễ giỗ Mạc Cửu, giỗ bà Mạc Mi Cô thu hút hàng vạn người. Du lịch sinh thái, trải nghiệm có Đầm Đông Hồ, đảo Hải Tặc. Ngoài ra, hệ thống đền chùa phong phú, phong cảnh đẹp cũng thu hút rất nhiều du khách hành hương lễ Phật hằng năm.
Vẻ đẹp của Mũi Nai

Vẻ đẹp của Mũi Nai

Thứ hai, Hà Tiên là thành phố biển duy nhất có bãi tắm biển được đầu tư để phát triển du lịch. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn và cũng là “chìa khóa” tạo ra vị thế độc tôn tại Tây Nam bộ. Thứ ba, Hà Tiên là cửa ngõ đường biển đến một số nước trong khu vực như: Campuchia, Thái Lan, Malaysia…, có cửa khẩu quốc tế nằm tiếp giáp Campuchia cả trên đất liền và biển, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và các tour du lịch xuyên Á Việt - Cam - Thái. Hà Tiên cũng là cửa ngõ trung chuyển đưa du khách, vật tư ra Phú Quốc gần nhất. Thứ 4, khí hậu nơi đây nắng nóng quanh năm, ít bị ảnh hưởng bão lũ nên khai thác du lịch bốn mùa.

Đến âm thầm tạo “bước nhảy vọt”

Từ giữa năm 2020 hàng loạt dự án giao thông, quy hoạch dồn dập giúp Hà Tiên ghi điểm trong mắt nhà đầu tư. Điển hình phải kể đến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi thông xe kỹ thuật giúp quãng đường từ nơi đây đến Cần Thơ chỉ còn 2 giờ thay vì 3 giờ như hiện nay. Tuyến đường Quốc lộ 80 đoạn từ Kiên Lương đến cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên rộng 15,6km cũng đang gấp rút thi công để vận hành đầu 2021. Trước đó trong tháng 8, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu kinh tế của khẩu tiếp tục tạo động lực phát triển.
Đón đầu làn sóng hạ tầng, Hà Tiên là thành phố duy nhất tại Việt Nam mạnh tay đầu tư hàng trăm tỉ đồng để cải tạo tất cả các bãi tắm trong khu vực nhằm khai thác tối đa nguồn du khách, tạo ra bãi cát trắng mịn màng không thua kém biển miền Trung. Ngoài dự án kể trên, thành phố cũng đã hoàn thiện trùng tu di tích núi Đá Dựng, xây dựng nhà tưởng niệm đờn ca tài tử, cải tạo lại bờ kè trung tâm thành phố, di dời chợ đêm vào khu đô thị mới, chuẩn bị sẵn nguồn lực để lên kế hoạch cải tạo các điểm du lịch “thương hiệu”.
Những chiến lược bắt kịp xu thế đang giúp nền du lịch nơi đây gặt hái nhiều quả ngọt. Chỉ tính trong tháng 5.2020, Hà Tiên đã đón trên 40.000 lượt khách du lịch, chiếm 58,4% tổng lượt khách toàn tỉnh, vượt Phú Quốc.
Mới đây, một công ty lữ hành hàng đầu cả nước đã dẫn đoàn đi khảo sát thực tế và đánh giá Hà Tiên, Kiên Lương có phong cảnh thiên nhiên đẹp, độc đáo, ấn tượng, ẩm thực phong phú, hấp dẫn có tiềm năng kết nối vào tour du lịch.
Lãnh đạo TP.Hà Tiên cho biết, Hà Tiên phấn đấu 5 năm tới đạt đô thị loại 2, hoàn thiện hệ thống cảng biển gồm cảng biển phục vụ du lịch. Trước đó Hà Tiên đặt mục tiêu năm 2025: thu hút trên 4,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 9.400 tỉ đồng. Năm 2030: thu hút trên 6,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 34.500 tỉ đồng. Và các kế hoạch này là hoàn toàn khả quan.
Như vậy rõ ràng, nền du lịch Hà Tiên đang có những chuyển biến tích cực. Có thể lạc quan rằng, với vị thế là thành phố du lịch biển trên đất liền duy nhất tại Tây Nam bộ khi được đầu tư đúng nghĩa kết hợp với giao thông hạ tầng hoàn thiện thì vị thế của TP.Hà Tiên tại Tây Nam bộ sẽ giống như Vũng Tàu ở Đông Nam bộ.
 Các nhà đầu tư BĐS đổ về tạo ra diện mạo mới cho du lịch và diện mạo đô thị

Các nhà đầu tư BĐS đổ về tạo ra diện mạo mới cho du lịch và diện mạo đô thị

Chia sẻ về quan điểm này, ông Mai Đức Toàn, giám đốc khối kinh doanh CNT Group -chủ đầu tư KĐT mới Hà Tiên chia sẻ: “Vũng Tàu là TP khai thác du lịch biển duy nhất của vùng Đông Nam bộ. Trong khi đó, toàn Tây Nam bộ có 13 tỉnh với 22 triệu dân, có 7 tỉnh giáp biển nhưng do lưu lượng phù sa cao nên chỉ mình Hà Tiên phát triển được du lịch biển. Vào các dịp lễ tết hay vui chơi ngẫu hứng, du khách thường ưu tiên chọn điểm đến cách 2-3 giờ di chuyển. Với tâm lý này, khi giao thông hoàn thiện, diện mạo du lịch thay đổi, Hà Tiên sẽ là điểm vui chơi, nghỉ dưỡng thường xuyên của thị trường hơn hai mươi triệu dân này. Chưa kể du khách từ khu vực khác trong nước và nước ngoài”, ông Toàn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.