Giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc

02/05/2008 15:42 GMT+7

Đó là kiến nghị của UBND TP.HCM với UBND tỉnh Bình Dương. Theo UBND TP.HCM, dự án Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có diện tích 269.167m2 đất tại xã Bình An (nay là Bình Thắng), huyện Dĩ An, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thu hồi, giao đất từ những năm 1997 - 1998.

Đến nay, đã có hơn 90 hộ dân nhận tiền bồi thường, di dời và bàn giao mặt bằng, còn 7 hộ (trong đó có 6 hộ nằm trong hành lang đường bộ mặt tiền Xa lộ Hà Nội) với tổng diện tích 34.917m2, không chịu nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng, làm chậm tiến độ dự án, đặc biệt là việc xây dựng hành lang cây xanh suốt khu mặt tiền của Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. (Đ.Trung)

* Quy hoạch hai khu dân cư lớn ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Khu thứ nhất là trung tâm xã Phước Hiệp, diện tích 343,35 ha, dân số hiện trạng 2.644 người; dự kiến khoảng 5.000 người vào năm 2010, 12.600 người năm 2015. Đây sẽ là khu trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ của xã Phước Hiệp và các khu kế cận; bao gồm các khu ở đô thị, khu ở tái định cư và dân cư mật độ thấp dạng nhà vườn..., trong đó đất dân dụng (đất ở, đất công trình công cộng, cây xanh, giao thông) 175 - 200 ha; đất ngoài dân dụng (giao thông đối ngoại, kênh rạch và đất dự trữ nông nghiệp) 140 - 165 ha. Khu thứ hai là thị tứ Trung Lập, thuộc địa phận 2 xã Trung Lập Thượng và Trung Lập Hạ, diện tích 166,8 ha, dân số hiện trạng 5.555 người; dự kiến đến năm 2020 khoảng 11.000 người, được quy hoạch làm khu ở và trung tâm dịch vụ công cộng liên xã. Dự kiến, đất dân dụng trong khu này khoảng 55 - 67 m2/người vào năm 2010; 80 - 88 m2/người vào năm 2020; tầng cao tối đa xây dựng 3 - 4 tầng... (M.Đức - Hữu Phước)

* TP.HCM còn 445 chung cư xây dựng từ trước năm 1975, trong đó có 152 chung cư cần phải di dời dân khẩn trương vì đã xuống cấp. Tuy nhiên hiện thủ tục xây dựng vẫn còn mất rất nhiều thời gian, nhất là những công trình lớn. UBND TP.HCM cho biết sẽ tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thoáng để các nhà đầu tư tham gia xây dựng 30.000 căn hộ tái định cư tại TP.HCM. (N.Đ.Mười)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.