Đạt doanh thu 3.400 tỉ đồng năm 2020, Kim Oanh Group ‘Vững tiến vươn xa’ năm 2021

26/03/2021 15:45 GMT+7

Năm 2020, Kim Oanh Group đạt nhiều thành tích ấn tượng như nâng vốn điều lệ lên hơn 2.882 tỉ đồng; cung cấp ra thị trường gần 5.000 sản phẩm chất lượng; doanh số đạt 3.400 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.

Đó là những số liệu vừa được công bố chính thức tại chương trình Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch kinh doanh 2021 của Kim Oanh Group với chủ đề “Vững tiến vươn xa 2021” diễn ra ngày 24.3.2021.
Kim Oanh Group sẵn sàng cho hành trình “Vững tiến vươn xa 2021”

Kim Oanh Group sẵn sàng cho hành trình “Vững tiến vươn xa 2021”

Những con số biết nói

Trong bối cảnh suy giảm GDP toàn cầu 2020 lên tới dưới -5% thì kết quả tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt hơn 2%-3%, một kết quả rất đáng trân trọng. Cùng với những nỗ lực của cả nước, đại gia đình Kim Oanh Group đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và gặt hái thành công.
Cụ thể, năm 2020, tập đoàn đã kiện toàn hệ thống với 4 công ty thành viên, 9 sàn giao dịch, hơn 1.000 CBNV trình độ chuyên môn cao. Tập đoàn đã nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 2.882 tỉ đồng; phát triển thêm nhiều dự án bất động sản chất lượng, cung cấp ra thị trường gần 5.000 sản phẩm; tổng doanh số gần 3.400 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.
Năm 2020 cũng là năm đánh dấu cột mốc phát triển về chất của tập đoàn khi chủ trương làm hạ tầng dự án quy mô bài bản, đưa triết lý kinh doanh “sản phẩm thật, giá trị thật” lên một tầm cao mới.
Ban Lãnh đạo cùng CBNV hát vang ca khúc “Tự hào Địa ốc Kim Oanh”

Ban lãnh đạo cùng CBNV hát vang ca khúc Tự hào Địa ốc Kim Oanh

Về công tác thiện nguyện, năm 2020, Kim Oanh đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như tài trợ gần 20 tỉ đồng xây dựng Trường Mầm non 28/7, đóng góp 17 tỉ đồng xây Cầu Đò mới qua sông Thị Tính, trao 4.000 phần quà hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, đóng góp 5 tỉ đồng cho chiến dịch phòng chống Covid-19, xây 34 căn nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đột xuất 4.127 lượt, đóng góp nhiều tỉ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính… tổng ngân sách lên đến hơn 45 tỉ đồng.
Cũng trong năm qua, tập đoàn đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc pháp lý như TAND Quận 7 tuyên dự án Hòa Lân thuộc về Kim Oanh; Bộ Công an khẳng định các tố cáo liên quan đến dự án Cầu Đò, Mỹ Phước 4 - khu B và khu đất H2 đều là sai sự thật; Cục Thuế khẳng định Kim Oanh không sai phạm về thuế ở bất cứ dự án nào; Sở Nội vụ khẳng định Kim Oanh đủ điều kiện nhận các Huân chương Lao động cao quý…
Ban Lãnh đạo Kim Oanh Group nâng ly chúc mừng thành quả kinh doanh năm 2020

Ban Lãnh đạo Kim Oanh Group nâng ly chúc mừng thành quả kinh doanh năm 2020

Đó là những con số biết nói khẳng định thực lực, uy tín thương hiệu của Kim Oanh Group trong suốt hơn 13 năm hoạt động. Trên nền tảng đó, Kim Oanh Group tự tin sẽ đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 với 8 dự án sẽ được triển khai, tung ra thị trường hơn 7.500 sản phẩm và mang về doanh thu hơn 6.000 tỉ đồng.

Chiêu hiền đãi sĩ

Thành quả đạt được trong năm 2020 của Kim Oanh Group không thể quên đi những nỗ lực của Ban Lãnh đạo cũng như tất cả CBNV tập đoàn. Để ghi nhận những gương mặt ưu tú đã bứt phá thành tích kinh doanh, sáng tạo trong công việc, Kim Oanh Group đã vinh danh nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc.
Cụ thể, Kim Oanh Group đã vinh danh 75 cá nhân và 3 tập thể hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu kinh doanh năm 2020. Trong đó, giải đặc biệt hạng mục dành cho cá nhân kinh doanh tiêu biểu năm 2020 được trao cho bà Trần Thị Thúy Hường - nhân viên kinh doanh thuộc chi nhánh Điện Biên Phủ. Với thành tích có đến 40 sản phẩm bất động sản được giao dịch thành công, bà Trần Thị Thúy Hường được thưởng 40 tháng lương nâng tổng thu nhập cá nhân lên đến 2,5 tỉ đồng.
Cũng tại sự kiện, Kim Oanh Group đã vinh danh 15 cá nhân và 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020.
Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc được khen thưởng

Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc được khen thưởng

Năm 2021, Kim Oanh Group xây dựng lại quy trình hệ thống theo chuẩn mới; áp dụng khoa học công nghệ, số hóa vào một số khâu; tăng cường chế độ lương thưởng. Đồng thời mở rộng quy mô từ 9 lên 11 sàn giao dịch với khoảng 1.500 nhân sự.
Phát biểu tại chương trình, bên cạnh cảm ơn các Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và tập thể CBNV, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group không quên nhấn mạnh: “Một doanh nghiệp đã vượt qua biết bao phong ba bão táp như vậy, không có lý do gì để không tiếp tục phát triển. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, trung thành với triết lý kinh doanh ‘Sản phẩm thật - Giá trị thật’, Kim Oanh Group đủ tự tin để vững tiến vươn xa và tiếp tục mang đến những thành công mới trong năm 2021”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.