Đà Nẵng: Đầu tư gần 1.700 tỉ đồng cho chương trình nhà ở

29/10/2005 00:45 GMT+7

Ngày 28/10, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị bàn về chương trình "Thành phố 3 có" (có nhà ở, có công ăn việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) thực hiện từ nay đến năm 2010.

Theo đó, thành phố sẽ đầu tư 1.693 tỉ đồng để xây dựng 1.154.000m2 nhà ở, gồm các loại căn hộ chung cư, ký túc xá cho sinh viên, học sinh, nhà cho đối tượng nghèo khu vực nông thôn, gia đình chính sách và nhà công vụ. Trong kế hoạch này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư bỏ ra 742 tỉ đồng xây dựng nhà cho công nhân, sinh viên học sinh; Nhà nước đầu tư 475 tỉ làm hạ tầng kỹ thuật; số vốn còn lại được huy động từ  các nguồn khác. Trong chương trình này, UBND thành phố cũng sẽ ban hành cơ chế, chính sách cho vay để mua, thuê nhà, chính sách hỗ trợ, miễn giảm tiền thuê, mua nhà...

T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.