CitiAlto - lời giải cho bài toán nguồn cung căn hộ tầm trung đang khan hiếm

12/03/2019 08:00 GMT+7

Nhu cầu nhà ở cho cư dân tại TPHCM luôn là bài toán gây đau đầu, bởi số lượng dân, nhất là các gia đình trẻ, đang ngày một gia tăng nhanh chóng; trong khi nguồn cung lại không đáp ứng kịp thời do nhiều nguyên nhân...

Vì sao nguồn cung căn hộ trung cấp trở nên khan hiếm?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dân số tại TP.HCM sẽ tăng mạnh trong các năm tới. Dự báo đến năm 2020, quy mô dân số sẽ tăng lên khoảng 9,4 triệu người, ở mức rất cao so với cả nước. Hơn nữa, từ năm 2009 - 2016, chỉ riêng tại TP.HCM có 134.000 hộ gia đình được thành lập mới, và đến nay con số này ngày một tăng cao. “Việc gia tăng số gia đình mới cộng thêm lượng nhà ở cũ xuống cấp dẫn đến nguồn cầu nhà ở mới tăng”, Savills nhận định.
Tuy nhiên, thực tế trên thị trường hiện nay, số lượng căn hộ có mức giá hợp lý chỉ “đếm trên đầu ngón tay” bởi các nhà đầu tư chỉ chú trọng đến dòng căn hộ cao cấp với biên độ lãi cao đầy hấp dẫn. Không chỉ tại khu vực trung tâm mà cả ở các vùng lân cận, lượng căn hộ giá mềm chào bán cũng khá ít ỏi. Ngoài nguyên nhân về dân số tăng, nguồn cung ít, việc hạn chế cấp phép phát triển dự án cao tầng ở một số quận nội thành tại TP.HCM, việc siết tín dụng vào bất động sản và quỹ đất ngày càng hạn hẹp… cũng khiến cho phân khúc căn hộ tầm trung trở nên khan hiếm.
Trong khi đó, đây chính là dòng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thật, phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân trẻ. Phân khúc căn hộ vừa túi tiền vì vậy tiếp tục khan hiếm khi bước qua đầu năm 2019.

Khu Đông TP.HCM tiếp tục là điểm nóng của thị trường bất động sản năm 2019

Cùng với sự phát triển đô thị nhanh chóng của TP.HCM, quỹ đất sẽ ngày càng khan hiếm nên các dự án có vị trí tốt, gần trung tâm cùng với chủ đầu tư uy tín chắc chắn sẽ đón nhận sự quan tâm rất lớn của khách hàng, từ đó dự báo giá bán, sức mua cũng sẽ tăng mạnh. Và khu Đông TP.HCM mà cụ thể là Khu đô thị Cát Lái, quận 2, chính là một điểm sáng giữa thị trường hiện nay khi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trên với tiện ích nội khu được đầu tư bài bản: Trường Mẫu giáo Sơn Ca được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia, Trường tiểu học Mỹ Thủy, Trường THCS Cát Lái diện tích 1,6 ha đã đi vào hoạt động, Đại học quản lý và công nghệ TP.HCM (SUM&T) rộng 8 ha sắp triển khai xây dựng… Tất cả những tiện ích cần thiết cho cuộc sống của cư dân cũng đều có thể tìm thấy ở đây như: siêu thị, cửa hàng rau sạch, quán ăn, quán cà phê…
CitiAlto, sản phẩm thứ tư trong dòng sản phẩm Citi, được Kiến Á phát triển rất thành công tại Khu đô thị Cát Lái, quận 2, chính là sản phẩm hoàn toàn phù hợp với thị dân trẻ thành đạt hiện nay. CitiAlto là dòng căn hộ phân khúc tầm trung nhưng được đầu tư về mặt thiết kế kiến trúc ấn tượng, với phong cách đương đại vừa mạnh mẽ vừa tràn đầy cảm xúc âm nhạc. Tại đây, các căn hộ có diện tích từ 53 - 55 m2, đều được tối đa hóa công năng với đầy đủ 2PN, 2WC, phòng khách, bếp và lô gia riêng.
CitiAlto là dòng căn hộ phân khúc tầm trung được đầu tư về mặt thiết kế kiến trúc ấn tượng
CitiAlto là dòng căn hộ phân khúc tầm trung được đầu tư về mặt thiết kế kiến trúc ấn tượng
Đặc biệt, khác với các thiết kế của dòng căn hộ tầm trung trên thị trường hiện nay, CitiAlto có cửa sổ rộng mở và thông thoáng, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập nắng, gió, không khí trong lành. Không dừng lại đó, dự án còn sở hữu nhiều tiện ích cao cấp như: vườn bậc thang, vườn thủy sinh, sân cầu lông, sân bóng rổ, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym, lối đi dạo, khu thư giãn… giúp cho cuộc sống cư dân nơi đây được nâng tầm chất lượng. Không chỉ có giá thành hợp lý dành cho những gia đình trẻ thành đạt đang tìm kiếm không gian sống lý tưởng, CitiAlto còn là sản phẩm thu hút người mua bởi phương thức thanh toán hợp lý, giúp khách hàng trẻ dễ dàng sở hữu căn hộ lý tưởng mà không phải gặp áp lực về tài chính hay dòng tiền.
Chính vì những ưu điểm vượt trội của sản phẩm và được phát triển bởi nhà phát triển bất động sản uy tín Kiến Á, CitiAlto đã nhận được sự đón nhận rất nhiệt tình từ phía khách hàng. Và cuối tháng 3.2019, những căn cuối cùng đẹp nhất dự án sẽ được chính thức ra mắt, nhằm mang đến nhiều chọn lựa tốt hơn, “giải nhiệt” cho vấn đề nguồn cung căn hộ tầm trung đang khan hiếm trên thị trường bất động sản tại TP.HCM.
Dự án CitiAlto
Vị trí: Trung tâm Khu đô thị Cát Lái 152 ha, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM
Diện tích: 1,7 ha
Quy mô:
2 block căn hộ với tổng số 675 căn
2 block thương mại dịch vụ văn phòng 16 tầng
Mỗi block đều có tầng hầm riêng biệt
Mật độ xây dựng: 19%
Giá: Từ 1,680 tỉ đồng/căn 2PN
Liên hệ:
Hotline: 0934323388.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.