Bất động sản Phúc Yên hấp lực giới đầu tư

30/11/2020 08:00 GMT+7

Thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vĩnh Phúc được biết đến là đô thị vệ tinh quan trọng của Hà Nội. Những năm gần đây, Vĩnh Phúc nổi lên như một điểm nóng của đầu tư BĐS với tâm điểm là thành phố Phúc Yên.

Phúc Yên - sức hấp dẫn khó cưỡng

Nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Quảng Ninh và vành đai phát triển công nghiệp phía Bắc, Vĩnh Phúc là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Theo số liệu từ Ban quản lý Khu công nghiệp, riêng trong năm 2019, Vĩnh Phúc thu hút được 63 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 350,28 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần vốn đầu tư năm 2018. Đáng chú ý, Phúc Yên là điểm sáng nổi bật về FDI của Vĩnh Phúc với sự đổ bộ của hàng loạt ông lớn như Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Toyota Boshoku Hà Nội…
Phúc Yên được xác định là vùng kinh tế trọng điểm, là hạt nhân đô thị, một trong những trọng điểm về du lịch, dịch vụ, giáo dục - đào tạo của Vĩnh Phúc

Phúc Yên được xác định là vùng kinh tế trọng điểm, là hạt nhân đô thị, một trong những trọng điểm về du lịch, dịch vụ, giáo dục - đào tạo của Vĩnh Phúc

Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Phúc Yên được xác định là vùng kinh tế trọng điểm, là hạt nhân đô thị, một trong những trọng điểm về du lịch, dịch vụ, giáo dục - đào tạo của Vĩnh Phúc.
Các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối đi các khu công nghiệp lớn của tỉnh đã và đang được xây dựng và hoàn thiện như: đường tránh Xuân Hòa giai đoạn 1; đường từ Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm, đường từ đảo tròn Nguyễn Tất Thành giáp Bình Xuyên đi Đại Lải, đường Nguyễn Văn Cừ, đường nối từ xã Cao Minh đi Nam Viêm… bên cạnh những tuyến giao thông lớn quan trọng đã hiện hữu như Quốc lộ 2, Quốc lộ 23, đường xuyên Á Hà Nội - Lào Cai; đường sắt Hà Nội - Lào Cai đi qua, giáp cảng hàng không quốc tế Nội Bài...
Không chỉ có lợi thế trong phát triển công nghiệp, Phúc Yên còn là vùng đất của du lịch sinh thái với những cảnh quan đẹp hiếm có được trời phú như hồ Đại Lải… Chính bởi vậy, Phúc Yên không chỉ là trung tâm công nghiệp lớn của vùng mà còn là trung tâm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí của vùng.

Dự án nào đang hút giới đầu tư tại Phúc Yên?

Khu đô thị mới Xuân Hòa của Công ty CP Lắp máy Điện Nước và Xây Dựng đang là điểm nóng đầu tư tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc) do hội tụ những yếu tố độc đáo, duy nhất làm nên tính hấp dẫn của sản phẩm. Về vị trí, khu đô thị mới Xuân Hòa nằm trong khu quy hoạch trung tâm hành chính mới của thành phố Phúc Yên, cách trung tâm hiện hữu của thành phố khoảng 4 km. Đây là vị trí giao thoa của trung tâm thành phố Phúc Yên, Flamingo Đại Lải, sân bay Nội Bài và nhiều khu công nghiệp như khu công nghiệp Quang Minh, Khai Quang. Với vị trí đắc địa, dự án thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đã được hoàn thiện của vùng và liên kết vùng.
Khu đô thị mới Xuân Hòa đang là điểm nóng đầu tư tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc) do hội tụ những yếu tố độc đáo làm nên tính hấp dẫn của sản phẩm

Khu đô thị mới Xuân Hòa đang là điểm nóng đầu tư tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc) do hội tụ những yếu tố độc đáo làm nên tính hấp dẫn của sản phẩm

Dự án không đơn thuần là sự góp mặt của sản phẩm đất nền, nhà ở thông thường mà là một khu phức hợp mang tính chất “all in one” gồm biệt thự cao cấp, nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, căn hộ, đất nền cùng các phân khu chức năng thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, giải trí, trường học... nhằm kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, hiện đại, có sự đồng bộ trong tiện ích và dịch vụ cho cư dân.
Đáng chú ý, về pháp lý, khu đô thị Xuân Hòa là dự án đã được giải phóng xong mặt bằng, đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng nội khu với hệ thống đường, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, cây xanh… và đồng thời hoàn thiện toàn bộ việc tách sổ đỏ cho từng lô đất nền trong dự án.
Từ năm 2019 đến nay, Vĩnh Phúc nói chung và Phúc Yên đang khan hiếm nguồn hàng có pháp lý hoàn thiện và có sự đồng bộ trong hạ tầng, dịch vụ, tiện ích. Chính bởi vậy, việc khu đô thị Xuân Hòa tung bảng hàng trong năm 2020 trở thành hiện tượng của thị trường khu vực. Dự án đã giải cơn khát đầu tư của thị trường.
Có sức hút đặc biệt, dự án lọt vào tầm ngắm và “buộc” nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng… phải đổ tiền vào đây. Bảng hàng dự án luôn trong tình trạng “đỏ rực” những lần mở bán. Và đến thời điểm hiện tại, số lượng hàng còn lại của dự án không còn nhiều. Sự ít ỏi của nguồn hàng còn lại không chỉ minh chứng cho sức nóng của khu đô thị mới Xuân Hòa mà còn cho thấy nếu không nhanh chân, nhà đầu tư sẽ tuột mất một cơ hội đầu tư sinh lời tiềm năng.
Được biết, trong đợt mở bán sắp tới, khu đô thị Xuân Hòa sẽ tung ra thị trường những lô đất có vị trí đắc địa nhất dự án. Theo giới chuyên gia, sự khan hiếm của nguồn hàng chuẩn chỉnh cộng hưởng với những ưu thế hiếm có về vị trí, nguồn cầu, sức hấp thụ của thị trường đối với dự án vẫn đang rất lớn.
Hotline: 0919 03 77 99
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.