Đi từ Huế ra Hà Nội phải mua vé tàu 'trọn gói' TP.HCM - Hà Nội

02/02/2016 08:00 GMT+7

Ngày 1.2, ông Nguyễn Thanh Khánh, Phó giám đốc phụ trách chi nhánh vận tải đường sắt tại Huế, cho biết những ngày giáp tết lượng hành khách đi tàu từ Huế ra Hà Nội hoặc vào TP.HCM rất khó khăn.

Ngày 1.2, ông Nguyễn Thanh Khánh, Phó giám đốc phụ trách chi nhánh vận tải đường sắt tại Huế, cho biết những ngày giáp tết lượng hành khách đi tàu từ Huế ra Hà Nội hoặc vào TP.HCM rất khó khăn.

Ngoài 5 đôi tàu Thống Nhất cố định, hiện ngành đường sắt tăng cường thêm 8 đôi tàu, trong đó có một số đôi tàu chạy chặng ngắn nhằm phục vụ hành khách đi lại dịp tết.
Tuy nhiên, từ nay đến ngày 28 tết (6.2) không còn vé chiều từ Huế đi Hà Nội. Còn từ mùng 4 tết (11.2) đến mùng 10 tết (17.2) chiều đi từ Huế vào TP.HCM chỉ còn vài chỗ.
Theo ông Khánh, năm nay ngành đường sắt áp dụng bán vé trên hệ thống điện tử, các ga không còn chủ động phương án bán vé. Việc bán vé ưu tiên cho các chặng dài nên lượng khách đi từ ga Huế năm nay ít hơn mọi năm. Do bất cập này mà nhiều người đi chặng Huế - Hà Nội phải tốn tiền mua vé cho một chặng dài từ TP.HCM ra Hà Nội.
“Có một đoàn hành khách 12 người đi từ Huế ra Hà Nội vào ngày 3.2 nhưng do không mua được vé xuất phát từ ga Huế, nên đành phải chấp nhận mua vé trọn tuyến từ TP.HCM đi Hà Nội trên tàu TN6”, ông Khánh cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.