Đề xuất Vingroup đầu tư bãi đậu xe ngầm Hoa Lư

09/12/2015 07:18 GMT+7

Dự án bãi đậu xe ngầm Sân vận động Hoa Lư trước đó từng được TP giao cho Indochina Group nhưng nhà đầu tư này đã xin rút vì cho rằng vốn đầu tư lớn mà khả năng thu hồi vốn thì nhỏ giọt.

Dự án bãi đậu xe ngầm Sân vận động Hoa Lư trước đó từng được TP giao cho Indochina Group nhưng nhà đầu tư này đã xin rút vì cho rằng vốn đầu tư lớn mà khả năng thu hồi vốn thì nhỏ giọt.

Ngày 8.12, Sở GTVT TP.HCM trình UBND TP phê duyệt đề xuất Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm tại khu vực Sân vận động Hoa Lư (P.Đa Kao, Q.1) theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - khai thác).
Nhu cầu sử dụng đất của dự án này hơn 23.922 m², xây 5 tầng hầm tạo chỗ đậu cho 2.548 ô tô, 2.873 xe máy, tiến độ thực hiện từ 2016 - 2018, tổng vốn hơn 3.419 tỉ đồng.
Mục tiêu dự án góp phần giải quyết nhu cầu chỗ đậu xe, kết hợp phát triển thương mại, tiện ích công cộng tạo điều kiện cho nhà đầu tư thu hồi vốn.
Dự án không làm ảnh hưởng chức năng sân vận động phía trên, bởi sẽ xây lại sân vận động tại vị trí hiện hữu, khối nhà làm việc, tập luyện, phục vụ thi đấu thể dục - thể thao (sau khi xây dựng xong phần ngầm).
TP.HCM từng quy hoạch hơn 10 bãi đậu xe ngầm trên địa bàn Q.1 trong vòng 10 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có một dự án nào được xây dựng.
Dự án bãi đậu xe ngầm Sân vận động Hoa Lư trước đó từng được TP giao cho Indochina Group nhưng nhà đầu tư này đã xin rút vì cho rằng vốn đầu tư lớn mà khả năng thu hồi vốn thì nhỏ giọt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.