Đề xuất phát triển cụm du lịch thác Tà Puồng, địa đạo Vịnh Mốc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/06/2021 08:27 GMT+7

Dự án này nhằm kết nối tour Phong Nha - Kẻ Bàng ( Quảng Bình ) vào các điểm du lịch ở Quảng Trị.

Ngày 3.6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã làm việc với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Công ty Oxalis) về đề xuất dự án phát triển du lịch tại thác Tà Puồng (xã Hướng Việt, H.Hướng Hóa) và khu vực ven biển Vịnh Mốc (xã Kim Thạch, H.Vĩnh Linh).
Dự án này nhằm kết nối tour Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vào các điểm du lịch ở Quảng Trị. Theo đó, Tà Puồng xây dựng thành công viên mạo hiểm và Vịnh Mốc trở thành "khách sạn" dưới lòng đất, tạo điểm nhấn độc đáo cho du lịch Quảng Trị. Tổng giá trị dự án tương đương 50 tỉ đồng.
Việc xây dựng chủ yếu sẽ theo hình thức lắp ghép, không xây dựng công trình bê tông cốt thép nhằm hạn chế tác động đến cảnh quan môi trường thiên nhiên.
Nếu được chấp thuận đầu tư, dự kiến đầu năm 2023 sẽ đưa vào hoạt động và quảng bá điểm đến. Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho hay Quảng Trị sẽ ủng hộ, tạo mọi điều kiện để dự án sớm ra thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.