Đề xuất mua bán bất động sản không qua đấu giá

15/08/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Chiều 14.8, ông Trần Đình Đức, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết TP.Tam Kỳ vừa gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép thí điểm hình thức mua bán đất nền không qua đấu giá để góp phần giải tỏa tình trạng “đóng băng” thị trường bất động sản hiện tại.

Theo ông Đức, ngoài mức giá không hấp dẫn dù đã chạm đáy, còn có lý do thủ tục hành chính liên quan (như phải có từ 2 người trở lên để đưa ra đấu giá theo quy định) khiến giao dịch trên thị trường bất động sản im ắng.

Đề xuất của TP.Tam Kỳ dành cho đối tượng người thu nhập thấp, cán bộ viên chức...

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ cũng vừa đề xuất cho hạ giá đất nền 5-10% ở nhiều dự án do không bán được.

Trong khi đó, giá sàn ở khu phố mới Tân Thạnh, đường gom Nguyễn Hoàng - Phú Ninh (TP.Tam Kỳ) vẫn giữ nguyên như thời điểm năm 2012 cũng đang được xem xét hạ giá.

Tại khu dân cư đường An Hà - Quảng Phú có giá sàn chỉ 1,73 triệu đồng/m2, chủ dự án không thể điều chỉnh xuống thấp hơn nữa sau khi “gói” hơn 100 nền vẫn chưa bán hết.

Tình trạng tương tự còn xuất hiện ở các dự án đất nền khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang (H.Điện Bàn).

H.X.H

>> Ba người mua bán thuốc nổ trái phép lãnh án
>> Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tăng nhanh
>> Xu hướng mua bán - sáp nhập doanh nghiệp tăng nhanh
>> 4 phụ nữ mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.