Đề xuất mở đường cao tốc Quảng Bình - Quảng Trị

29/02/2016 16:21 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28.2 cho hay vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông (đoạn từ H.Quảng Ninh, Quảng Bình đến H.Cam Lộ, Quảng Trị) chiều dài 80 km với quy mô đầu tư tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe trong giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28.2 cho hay vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông (đoạn từ H.Quảng Ninh, Quảng Bình đến H.Cam Lộ, Quảng Trị) chiều dài 80 km với quy mô đầu tư tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe trong giai đoạn 2016-2020.

Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông từ Hà Nội đến Cần Thơ dài khoảng 1.811 km được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2010. Theo quy hoạch, đoạn từ H.Quảng Ninh đến H.Cam Lộ đi trùng với đường Hồ Chí Minh sẽ được đầu tư xây dựng vào giai đoạn sau năm 2020.
Tuy nhiên, hiện các đoạn đường cao tốc từ Pháp Vân - Quảng Bình dài 500 km; đoạn Cam Lộ - Quảng Ngãi dài 312 km đã và đang triển khai đầu tư xây dựng. Riêng đoạn còn lại từ Quảng Bình đến Quảng Trị dài 80 km nằm giữa 2 đoạn nói trên chưa được đầu tư xây dựng. Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện đã có một số nhà đầu tư, tập đoàn lớn có kinh nghiệm đề xuất được nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc này theo hình thức BOT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.