Đề xuất giảm thuế cho bất động sản xanh

21/09/2017 09:13 GMT+7

Đó là những kiến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp đưa ra tại tọa đàm 'Bất động sản xanh: Trào lưu hay xu thế?' do Tạp chí đầu tư bất động sản (BĐS) CafeLand tổ chức ngày 20.9 tại TP.HCM.

Là đơn vị đầu tiên tại VN xây dựng dự án nhà ở xanh theo tiêu chuẩn của Mỹ, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Phúc Khang Corporation, cho biết làm công trình xanh chi phí ban đầu tăng thêm khoảng 10%/tổng vốn đầu tư so với các công trình thường thường hiện nay. Tuy nhiên bù lại có thể giúp tiết giảm 30% lượng nước sử dụng và tối thiểu 20% năng lượng. Các chuyên gia cho rằng để làm được dự án BĐS xanh, doanh nghiệp phải có quỹ đất lớn, phải bỏ chi phí đầu tư nhiều hơn nên Chính phủ cần có những ưu đãi về thuế sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích họ đầu tư.
Theo GS Đặng Hùng Võ, BĐS xanh là một xu thế tất yếu của thế giới, nên cần có một chương trình về cách thức phát triển BĐS xanh, những chính sách ưu tiên hỗ trợ, bù đắp lại chi phí cho các chủ đầu tư dự án xanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.