Đề xuất cưỡng chế tháo dỡ công trình xây không phép

16/08/2014 01:05 GMT+7

Ngày 15.8, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng liên quan đến công trình Mường Thanh Sài Gòn (số 8A Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM) do DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đầu tư xây dựng.

Theo đó, dự án trên có tổng diện tích 1.282 m2. Ngày 24.10.2013, Sở Xây dựng có văn bản cho phép công trình này khoan nhồi 7 cọc thử, thi công xong trước ngày 31.3.2014. Văn bản nêu rõ, doanh nghiệp chỉ được phép khởi công dự án khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điều 72 của luật Xây dựng, tức là bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. Dù vậy, sau đó DNTN này vẫn cứ tổ chức thi công xây dựng dự án cho đến ngày 13.5, khi chưa có giấy phép xây dựng và liên tục bị các cơ quan chức năng quận 1 yêu cầu ngừng thi công.

Công trình cao 15 tầng này đã đổ xong 2 tầng hầm, xong sàn tầng 1 (trệt), có cột sắt chờ… Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi UBND TP đề xuất giao UBND Q.1 cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm này.

Đình Sơn

>> Những dự án bất chấp phép xây dựng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.