Đề xuất chính sách cho người chăn nuôi trong dịch tả lợn châu Phi

12/07/2019 08:17 GMT+7

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo bàn về các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi chia sẻ về các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ dù nằm ngay trong điểm nóng dịch tả lợn châu Phi đến nay vẫn an toàn, trụ vững trước dịch. Hiện dịch bệnh đã xảy ra tại 4.442 xã, 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố với tổng số bị bệnh buộc phải tiêu hủy là trên 3,3 triệu con.
Cơ quan chức năng ghi nhận 106 xã thuộc 23 tỉnh, thành phố có ổ dịch sau 30 ngày không có lợn bệnh, nhưng sau đó nhiều nơi dịch đã tái phát.
Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi là rất lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau hội nghị này, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đề xuất chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh dịch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.