Đề xuất buộc phá sản doanh nghiệp nợ BHXH

07/08/2015 06:08 GMT+7

Ngày 6.8, tại TP.HCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội VN và Bộ LĐ-TB-XH tổ chức Hội thảo khu vực phía nam về thúc đẩy triển khai thi hành luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, và hoàn thiện pháp luật lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ngày 6.8, tại TP.HCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội VN và Bộ LĐ-TB-XH tổ chức Hội thảo khu vực phía nam về thúc đẩy triển khai thi hành luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, và hoàn thiện pháp luật lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

Theo báo cáo tại hội thảo, từ tháng 1 - 6.2015 các doanh nghiệp (DN) trên cả nước đã phát sinh hơn 5.000 tỉ đồng nợ BHXH, trong đó riêng tại TP.HCM là hơn 2.000 tỉ đồng. Theo các đại biểu, tình trạng nhiều DN nợ BHXH chây ì ngày càng phức tạp, trong đó có nhiều DN chủ bỏ trốn nhưng các cơ quan quản lý lại không có biện pháp xử lý hiệu quả. Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó giám đốc BHXH TP.HCM, cho rằng theo quy định hiện hành, việc xử phạt hành chính đối với DN nợ BHXH bằng hình thức phạt tiền cũng đã rất cao nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe. Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình, Đại học Luật Hà Nội, đề nghị cần bổ sung hình thức phạt mạnh hơn đối với những DN nợ BHXH, như tước giấy phép, cấm kinh doanh, không được huy động vốn hoặc buộc phá sản...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.