Đề nghị đánh thuế cao với bất động sản mua đi bán lại

27/10/2017 10:05 GMT+7

Ngày 26.10, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản (BĐS) thứ hai trở lên và các giao dịch BĐS diễn ra trong vòng một năm.

TP cũng kiến nghị thu thuế tài sản trên đất, giá trị tăng thêm của đất và BĐS trên đất từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Việc này nhằm giúp công bằng hơn trong tiếp cận nhà ở của người dân.

tin liên quan

Không nên đánh thuế nhà ở thứ 2
Đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2, theo các chuyên gia sẽ không chống được đầu cơ, vẫn lãng phí đất, thậm chí còn “bóp” nghẹt thị trường căn hộ cho thuê khiến người thu nhập thấp càng khó khăn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.