Dậy từ sớm, chạy đua săn hàng 0 đồng

Mai Phương
Mai Phương
07/12/2018 09:00 GMT+7

Từ 0 giờ hôm nay 7.12, ngày mua sắm Online Friday chính thức bắt đầu và sẽ kéo dài đến hết 24 giờ đêm.

Chạy tìm mã giá 0 đồng
Theo công bố từ Ban tổ chức, sẽ có những sản phẩm giá 0 đồng. Để nhận được sản phẩm này, khách hàng phải tải ứng dụng Online Friday về điện thoại di động. Sau đó mở trang chủ và cầm điện thoại quét code vào sản phẩm tương ứng để nhận được mã giảm giá.
Từ 5 giờ sáng nay, chị B.D tại quận 7, TP.HCM đã bật dậy để mua hàng giá rẻ. Sau hơn 1 giờ quét nhiều sản phẩm để tìm giá 0 đồng nhưng chị vẫn chưa trúng được sản phẩm nào. Ví dụ có 2 vé Jetsatr khứ hồi nội địa giá 0 đồng nhưng tới 6 giờ sáng đã có hơn 140 lượt quét mã, tương tự, 1 vé Jetstar khứ hồi quốc tế giá 0 đồng nhưng cũng có 104 lượt quét.
Một giá 0 đồng, 1 số sản phẩm cũng kèm theo các mức giá khác nhau. Ví dụ gạo Hạt ngọc trời Thiên Long loại túi 5 kg được khuyến mãi giá 0 đồng chỉ có 1 túi, đến hơn 6 giờ sáng đã có 105 lượt quét. Bên cạnh đó còn có 100 túi gạo trên được bán giá 71.400 đồng và 5.000 túi gạo bán giá 81.600 đồng. Sau khoảng 15 phút chờ đợi, chị B.D nhận được mã thông báo mua túi gạo trên với giá 81.600 đồng.
Hàng trăm người chạy đua săn vé máy bay giá 0 đồng Ảnh chụp màn hình
Nhiều sản phẩm cũng rơi vào cảnh hàng trăm người chạy đua quét mã như 1 lò nướng giá 0 đồng nhưng có đến 201 lượt quét mã code. Những người quét mã đó sẽ có cơ hội mua 50 lò nướng với giá 369.000 đồng và 100 sản phẩm được bán giá 399.000 đồng...
Đáng nói, có những sản phẩm quét code không trúng trúng vì nhu cầu không cao. Chị Hà tại quận 3, TP.HCM cho biết thấy điện thoại Oppo A71 32 GB được thông báo bán giá 2,99 triệu đồng với 50 sản phẩm. Sau khi thử so sánh giá ở một số nơi, chị Hà thấy giảm được khoảng 300.000 đồng (tương đương 10%) và quét code. Lúc đó là khoảng 6 giờ 40 phút sáng, trên sản phẩm này thể hiện chỉ có 11 lượt quét nhưng chị Hà vẫn được thông báo không trúng.
Công bố giảm mạnh nhưng nhiều sản phẩm không rẻ hơn ở các chợ online 
Chương trình Online Friday 2018 được quảng bá là “Siêu bão giảm giá đến 90%” với 5.000 sản phẩm tham gia. Sự kiện năm nay được thông báo sẽ có sự góp mặt của những thương hiệu, nhà bán lẻ nổi tiếng như Vinamilk Sunhouse, Oppo, The Face Shop, Samsung, Oppo... hầu hết các trang thương mại điện tử lớn như Tiki, Adayroi, Lazada, Shopee, FPT Shop, Lotte...
Phần lớn mức giảm giá nhiều nhất là xoay quanh 40-50% cho hàng loạt mặt hàng từ hàng gia dụng đến quần áo, giày dép, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc em bé. Riêng số lượng sản phẩm giảm giá từ 70-90% không nhiều. Ví dụ sau gần cả giờ đồng hồ tìm kiếm vào lúc 6 giờ sáng, chúng tôi chỉ tìm được mức giảm cao nhất lên đến 80% cho sản phẩm áo khoác nam của Công ty cổ phần may Chiến Thắng (Hà Nội) với giá bán 259.000 đồng trên giá gốc 1,298 triệu đồng. Hay loại vali vải Kamiliant được bán giá 899.000 đồng, giảm 72% so với giá gốc 3,3 triệu đồng.
Đáng chú ý, với những sản phẩm trong chương trình Online Friday, khách hàng có thể bấm vào nút “So sánh giá” ngay bên cạnh hình sản phẩm để so sánh giá khuyến mãi này đã rẻ chưa, và thực tế giá bán trên các nơi ra sao trước khi quyết định mua. Ví dụ khóa học Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp được báo giảm giá đến 76%, chỉ còn giá 490.000 đồng so với giá gốc 2,1 triệu đồng. Nhưng khi bấm so sánh giá thì thấy thông báo trên trang Sendo.vn chỉ có giá bán 390.000 đồng dù vẫn cùng một người bán.
Hay nồi chiên không dầu Magic A-84 đen công bố bán giá khuyến mãi trong ngày hôm nay là 1,21 triệu đồng, giảm 62% so với giá gốc 3,19 triệu đồng. Tuy nhiên nếu bấm vào nút so sánh giá, có thể thấy nhiều sản phẩm cùng loại này được bán trên các chợ điện tử chỉ với giá từ 1,35 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng, không có giá nào để giá gốc lên mức 3,19 triệu đồng...
Nên chọn chức năng so sánh giá trước khi ra quyết định mua hàng Ảnh chụp màn hình
Tất nhiên, vẫn có một số sản phẩm không có trong web so sánh giá nên khách hàng phải tự mình kiểm tra giá trên những trang web khác.
Dù có thể vẫn chưa làm thỏa mãn được nhu cầu của một số khách hàng nhưng đây vẫn là cơ hội mua hàng giá rẻ qua mạng lớn nhất trong năm của người tiêu dùng Việt.
Online Friday là Ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm do Chính phủ giao Bộ Công thương tổ chức từ năm 2014 và được đông đảo các doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng tham gia trong suốt 4 năm qua. Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2018 diễn ra trong 24 giờ ngày hôm nay 7.12 với chủ đề “Giảm giá siêu chất và Chất lượng chính hãng”. Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng những giải pháp hướng đến người dân, người tiêu dùng; xây dựng niềm tin trong giao dịch thương mại điện tử nói riêng và xu hướng giao dịch số nói chung tại Việt Nam trong thời gian tới.
Theo thống kê từ Ban tổ chức, năm 2014 tổng doanh thu chỉ dừng ở mức 160 tỉ đồng thì đến năm 2017 tổng doanh số đã đạt 1.223 tỉ đồng với hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia. Đặc biệt, có tới 1,3 triệu đơn hàng được giao dịch thành công trong 24 giờ tổ chức đã tạo sự lan tỏa trong công đồng doanh nghiệp và được người tiêu dùng cũng như xã hội đón nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.