Đầu tư sinh lợi với bất động sản văn phòng và căn hộ

23/06/2020 09:00 GMT+7

Mô hình tòa nhà phức hợp đang tạo nên sức hút mới cho các nhà đầu tư cũng như mang đến nguồn cung đa dạng hơn cho thị trường bất động sản nửa cuối năm 2020.

Giá trị khác biệt của tòa nhà phức hợp

Tuy mới mẻ tại Việt Nam nhưng các tòa nhà văn phòng - căn hộ - thương mại vốn đã rất thịnh hành ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Tích hợp đồng bộ các tiện nghi và tối đa hóa công năng sử dụng, tòa nhà phức hợp được đánh giá cao khi mang tới một môi trường sống và làm việc với nhiều tiện ích, phục vụ mọi nhu cầu của cư dân mà không phải di chuyển nhiều.
Đầu tháng 6.2020, Tập đoàn Đất Xanh chính thức giới thiệu dự án cao ốc văn phòng - căn hộ hạng sang St. Moritz nằm ngay cung đường huyết mạch Phạm Văn Đồng ra thị trường nhằm đón đầu xu hướng mới này.
Dự án nhận được sự chú ý lớn trên thị trường bất động sản khu Đông. Thực tế, dù hiện nay đại lộ Phạm Văn Đồng tập trung khá nhiều căn hộ, trung tâm thương mại, cho thuê mặt bằng văn phòng nhỏ lẻ, nhưng lại hoàn toàn chưa có một cao ốc văn phòng - căn hộ cao cấp như St. Moritz.
Phối cảnh nội thất bên trong một căn hộ tại St. Moritz

Phối cảnh nội thất bên trong một căn hộ tại St. Moritz

Tòa cao ốc văn phòng - căn hộ hạng sang này được xây dựng trên diện tích hơn 2.400m2 gồm 20 tầng. Với thiết kế theo phong cách châu Âu tân cổ điển, dự án đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống và hưởng thụ một cách trọn vẹn của cư dân thời đại mới.
Dự án cung cấp 63 sản phẩm văn phòng được phân bổ đều từ tầng 3-9. Loại hình sản phẩm này có diện tích linh hoạt từ 60-120 m2. Từ tầng 10-19 là 103 căn hộ. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng hiện nay, các căn hộ được thiết kế với diện tích hợp lý từ 65-138 m2/căn. Mỗi tầng chỉ có từ 4-11 căn với 3 thang máy riêng biệt phục vụ cư dân. Như vậy, trung bình 1 thang máy phục vụ nhu cầu sử dụng của 34 hộ, vượt xa tiêu chuẩn mật độ thang máy dành cho căn hộ hạng A theo quy định của Bộ Xây dựng.
Một trong những giá trị lớn nhất của tòa cao ốc văn phòng - căn hộ hạng sang St. Moritz là môi trường sống với đầy đủ tiện ích cao cấp được bố trí trên tầng thượng dự án bao gồm sân mini golf, khu BBQ, khu sinh hoạt chung, khu tắm nắng, hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em…
Từ khu vực hồ bơi trên tầng 20 của tòa nhà, cư dân có thể ngắm nhìn tuyến đường nội đô đẹp nhất thành phố

Từ khu vực hồ bơi trên tầng 20 của tòa nhà, cư dân có thể ngắm nhìn tuyến đường nội đô đẹp nhất thành phố

Vị trí đắc địa của khu Đông TP.HCM

St. Moritz dễ dàng kết nối với các khu vực quận 1, quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 9, đi sân bay Tân Sơn Nhất và cả sân bay quốc tế Long Thành. Từ đây, cư dân cũng di chuyển dễ dàng đến các trường học, trung tâm thương mại lớn và bệnh viện xung quanh chỉ mất từ 5 - 10 phút.
Dự án sở hữu vị trí độc đáo 4 mặt hướng ra không gian xanh và đô thị. Vì vậy, tất cả các sản phẩm văn phòng - căn hộ đều có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn, bán đảo Thanh Đa hoặc hướng nhìn bao trọn tuyến đường nội đô đẹp nhất TP.HCM - Phạm Văn Đồng.
Đặc biệt, khi đề án “thành phố phía Đông” chính thức được chấp thuận và triển khai trên cơ sở sát nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trở thành một khu đô thị sáng tạo, lại càng nâng cao giá trị kết nối giao thương của dự án.
Tích hợp linh hoạt nhiều công năng, dự án cao ốc văn phòng - căn hộ hạng sang St. Moritz thích hợp làm văn phòng, trụ sở công ty, vừa làm nơi lưu trú cho các doanh nhân, những chuyên gia, cán bộ từ xa tới công tác tại TP.HCM. Việc sở hữu đồng thời căn hộ cũng như làm việc tại các văn phòng ở các tòa nhà phức hợp như St. Moritz cũng là cách khắc phục tình trạng kẹt xe, trễ giờ lãng phí thời gian di chuyển vốn dĩ đang trầm trọng hiện nay ở các khu vực trung tâm.
Lợi ích kép của dự án đã và đang tạo nên sức hút mới cho các nhà đầu tư hiện nay cũng như mang đến nguồn cung đa dạng hơn cho thị trường bất động sản nửa cuối năm 2020. Và các dự án được đầu tư chỉnh chu, đa công năng sử dụng, phục vụ nhu cầu sống và làm việc tập trung được dự đoán sẽ thu hút dòng tiền đầu tư trong thời gian tới.
Tòa cao ốc căn hộ và văn phòng hạng sang St. Moritz do Tập đoàn Đất Xanh đầu tư và phát triển. Hiện dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết như: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy phép xây dựng, Xác nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế…
Với tổng diện tích xây dựng 18.012,91 m2, dự án cung cấp 103 căn hộ và 63 mặt bằng văn phòng hạng sang. Được biết, chủ đầu tư sẽ áp dụng mức giá ưu đãi dành riêng cho các khách hàng mua cùng lúc sản phẩm Combo văn phòng và căn hộ.
Thông tin chi tiết:
Hotline: 1900.23.24.27
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.