Đầu tư dự án nuôi tôm tiền tỉ rồi bỏ hoang

Hữu Trà
Hữu Trà
03/03/2018 07:34 GMT+7

Đó là dự án đầu tư xây dựng hồ nuôi tôm công nghiệp tập trung tại 2 xã Duy Vinh và Duy Phước thuộc H.Duy Xuyên (Quảng Nam), do UBND H.Duy Xuyên làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 8,9 tỉ đồng.

Tháng 3.2016, UBND H.Duy Xuyên đầu tư công trình trên diện tích 11,9 ha, với 38 hồ nuôi cùng hạ tầng như đường, điện, cấp thoát nước.
Đến tháng 10.2017, công trình hoàn thành thì gặp trận lũ vào đầu tháng 11.2017 khiến hệ thống bờ bao ở hàng loạt hồ nuôi tôm bị phá nát. Từ đó, ao nuôi tôm bị bỏ hoang đến nay. Do chi phí đầu tư lớn nên lãnh đạo huyện cũng đưa ra mức cho thuê 10.000 đồng/m2/năm nhằm thu hồi sớm vốn đầu tư trong vòng 10 năm.
Tuy nhiên, người dân chê giá thuê quá cao, nên mức giá mới đây được hạ còn 6.500 đồng/m2/năm và công bố đấu giá công khai 38 hồ. Hiện tại cũng có vài cá nhân đăng ký đấu giá, nhưng để nuôi được phải bỏ thêm hàng trăm triệu đồng cải tạo hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.