Dầu thô thất thế, du lịch lên ngôi

04/11/2017 07:46 GMT+7

Đó là nhận định của HSBC trong báo cáo kinh tế vĩ mô VN mới đưa ra.

Theo HSBC, VN đang chuyển hướng sang ngành du lịch nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh sản xuất dầu thô sụt giảm và ngành công nghiệp không khói ngày càng phát triển.
Đây là một tín hiệu tích cực của nền kinh tế và là một chính sách bền vững hơn khi sản xuất dầu mỏ của VN đang co lại và ngành dịch vụ đang phát triển tốt. Điều này cũng hỗ trợ cho tài khoản vãng lai của VN được bù đắp do sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu mỏ và sản xuất các mặt hàng điện tử chuyên dành xuất khẩu.
HSBC khá lạc quan với ngành du lịch sau khi ngành này có những cải cách gần đây như các chương trình miễn thị thực nhập cảnh vẫn tiếp tục được thực hiện và môi trường kinh tế và chính trị của các nước thuận lợi. HSBC kỳ vọng số lượng du khách đến VN sẽ vượt qua con số 10 triệu khách mỗi năm trong tương lai gần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.