Đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra gây phiền hà doanh nghiệp

11/06/2015 06:06 GMT+7

Đây là ý kiến của ông Vương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) tại hội nghị “Góp ý dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 36 của Chính phủ và Thông tư 23 của Bộ NN-PTNT”, do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 10.6 tại TP.Cần Thơ.

Đây là ý kiến của ông Vương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) tại hội nghị “Góp ý dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 36 của Chính phủ và Thông tư 23 của Bộ NN-PTNT”, do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 10.6 tại TP.Cần Thơ.
Ông Hòe cho rằng nên bỏ quy định về đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra vì thực chất không giúp ích gì thêm cho doanh nghiệp (DN), cơ quan quản lý nhà nước mà còn tạo thêm một thủ tục hành chính, gây mất thời gian và chi phí, phiền hà cho DN, về lâu dài có nguy cơ dẫn tới cơ chế xin cho, trong khi tình hình xuất khẩu cá tra đang gặp khó khăn. VASEP cũng kiến nghị nên có lộ trình về quy định “tỷ lệ mạ băng không vượt quá 10%” và “hàm lượng nước tối đa không vượt quá 83% so với khối lượng tịnh của sản phẩm”.
Tuy nhiên, theo ông Võ Hùng Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội Cá tra VN, Nghị định 36 về sản xuất tiêu thụ cá tra mới triển khai được 1 năm còn quá sớm để kết luận và đánh giá hiệu quả, nhưng đó là quyết định đúng đắn của Chính phủ. “Nghị định là để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, quản lý theo chuỗi giá trị và ngành cá tra cần có một hệ thống dữ liệu cần thiết, làm bằng chứng, căn cứ luật lệ”, ông Dũng nói.
Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho rằng những ý kiến góp ý của DN sẽ đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành trước khi trình Chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.