Dân Hàn Quốc mê tôm Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
26/10/2018 16:54 GMT+7

Thống kê của Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC) cho biết, trong 8 tháng đầu năm nay thị phần tôm của Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc đạt tới 56,3% so với con số 52,6% của cùng kỳ năm trước.

Cụ thể trong 8 tháng đầu năm Hàn Quốc nhập gần 49.000 tấn tôm các loại, trị giá hơn 415 triệu USD, tăng 13% về lượng và 13,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, riêng Việt Nam cung cấp đến hơn 27.000 tấn tôm cho người tiêu dùng Hàn Quốc; trị giá 239 triệu USD, tăng 21% về lượng và gần 20% về giá trị. Ở thị trường Hàn Quốc, Thái Lan đứng thứ 2 với gần 6.000 tấn, kế đó là Ecuado với gần 4.000 tấn.
Hiện tại tình hình tiêu thụ tôm đang chuyển biến tích cực, giá tôm nguyên liệu ở ĐBSCL tăng nhẹ. Đây là thời điểm các nhà nhập khẩu đang chuẩn bị đơn hàng cho mùa tiêu thụ cuối năm. Một trong những thị trường tiêu thụ tôm lớn của thế giới là Mỹ, nguồn cung nội địa cũng bị ảnh hưởng mạnh. Cụ thể sản lượng tôm của bang Texas giảm từ 20 – 25% trong giai đoạn thu hoạch chính vụ từ tháng 7-11.2018, nguyên nhân do bão nhiệt đới Harvey cách đây một năm. Đây là cơ hội làm bàn cho con tôm Việt Nam quý cuối cùng trong năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.