Đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân

28/04/2016 06:03 GMT+7

Ngày 27.4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại vùng xuống giống vụ hè thu sớm thuộc xã Ninh Hòa và kênh xáng Thông Lưu thuộc xã Ninh Quới (H.Hồng Dân).

Theo báo cáo của ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đến nay toàn tỉnh có hơn 14.000 ha lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi nắng hạn và xâm nhập mặn; trong đó lúa lấp vụ trên đất nuôi tôm 9.826 ha; lúa thu đông 3.460 ha và lúa đông xuân gần 1.100 ha. Ước tổng thiệt hại gần 170 tỉ đồng.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự cố gắng và chủ động của Bạc Liêu trong việc khắc phục hạn mặn, đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống cho bà con trong mùa khô hạn.
Phó thủ tướng lưu ý tỉnh Bạc Liêu cần tập trung mọi cách đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân; thống kê lại các hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ chính sách để có những hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng đói kém trên địa bàn.
Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất, chủ động phòng chống khô hạn và xâm nhập mặn. Phó thủ tướng đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét lại hệ thống công trình thủy lợi của Bạc Liêu, giúp địa phương xây dựng những công trình trọng điểm, cấp thiết đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.